Làm "tiểu công viên hoa" chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác

01:05, 18/05/2020

(LĐ online) - Một "tiểu công viên hoa" tại ngã 3 đường Ngô Thỳ Sỹ - Paster (Phường 4, TP Đà Lạt) đã được các  đoàn viên, thanh niên Đoàn Phường 4 và Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động (PK02) - Công an  tỉnh Lâm Đồng hoàn thành để chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ.

(LĐ online) - Một “tiểu công viên hoa” tại ngã 3 đường Ngô Thỳ Sỹ - Paster (Phường 4, TP Đà Lạt) đã được các  đoàn viên, thanh niên Đoàn Phường 4 và Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động (PK02) - Công an  tỉnh Lâm Đồng hoàn thành để chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ.
 
“Tiểu công viên hoa” được đoàn viên thanh niên Đoàn Phường 4 thực hiện nhằm chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác
“Tiểu công viên hoa” được đoàn viên thanh niên Đoàn Phường 4 thực hiện nhằm chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác
 
Chị Trần Bảo Uyên - Bí thư Đoàn Phường 4 cho biết: “Tiểu công viên hoa” được 30 bạn đoàn viên, thanh niên hoàn thành với gần 40 vỏ xe ô tô tái chế, sơn sửa lại bằng nhiều màu sắc. Các vỏ xe được bỏ đất ở giữa, sau đó trồng lên trên hơn 200 cây hoa các loại, gồm: hoa hồng, xác pháo, cúc thân gỗ, dừa cạn…
 
Đây là hoạt động đoàn viên thanh niên  Đoàn Phường 4 phối hợp cùng Đoàn cơ sở Phòng PK02 - Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhằm chào mừng các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
• Tại Phường 11 (TP Đà Lạt), chính quyền và các đoàn thể phường, giáo viên, học sinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Học viện Lục quân Đà Lạt cũng đã tổ chức trồng mới 500 cây mai anh đào và làm vệ sinh môi trường, phát triển mảng xanh ở các cung đường trên địa bàn phường, mừng ngày sinh nhật lần thứ 130 của Chủ tịch Hồ chí Minh.
 
Ông Nguyễn Tiến Trung - Phó chủ tịch UBND Phường 11, cho biết: “Mục đích là để tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân về công tác trồng cây phân tán; bảo vệ cây trồng, bảo vệ rừng góp phần tôn tạo cảnh quan, cải tạo môi trường sinh thái. Đồng thời, tổ chức tốt quản lý số lượng, diện tích đất rừng, cây phân tán đã trồng để đưa vào sử dụng đúng mục đích hiệu quả”. 
 
Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của cán bộ, đảng viên, người dân trong việc nâng cao ý thức giữ gìn, tôn tạo bảo vệ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp cho thành phố Đà Lạt.
 
C.PHONG - HUỲNH NGỌC MINH