Phát động Tháng Nhân đạo và triển khai mô hình Chợ Nhân đạo

12:05, 05/05/2020

(LĐ online) - Sáng 5/5, tại Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Lâm Đồng, Hội CTĐ tỉnh và Hội CTĐ TP Đà Lạt phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo và khai mạc Chợ Nhân đạo năm 2020 với chủ đề "Chung tay vì sức khỏe cộng đồng". 

(LĐ online) - Sáng 5/5, tại Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Lâm Đồng, Hội CTĐ tỉnh và Hội CTĐ TP Đà Lạt phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo và khai mạc Chợ Nhân đạo năm 2020 với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”. 
 
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Lâm Đồng tài trợ 10 căn nhà tình thương và 100 suất học bổng tổng trị giá 450 triệu đồng
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Lâm Đồng tài trợ 10 căn nhà tình thương và 100 suất học bổng tổng trị giá 450 triệu đồng
 
Mục tiêu trao hơn 8.000 suất quà 
 
Đây là lần thứ 3 liên tiếp, “Tháng Nhân đạo” được tổ chức trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Lễ phát động: Tháng Nhân đạo năm 2020 được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5, Ngày sinh của Henry Dunant - Người sáng lập Phong trào CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Ðây là dịp để những người làm công tác nhân đạo trên toàn cầu tự hào ôn lại truyền thống lịch sử lâu đời 157 năm của Phong trào CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò, tổ chức các hoạt động nhân đạo trợ giúp những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng thông qua mạng lưới cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ trong toàn tỉnh. Tháng Nhân đạo diễn ra đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam - Người sáng lập và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội CTĐ Việt Nam trong suốt 23 năm. 
 
Tháng Nhân đạo năm nay bắt đầu từ ngày 1/5 đến ngày 31/5, cao điểm từ ngày 8/5 (Ngày CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19/5 (Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh) và được triển khai trên toàn tỉnh với chỉ tiêu hỗ trợ cho ít nhất 8.110 suất quà có tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng; trao 4 giếng nước trị giá 35 triệu đồng/1 giếng; đồng thời, tiếp tục kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. 
 
 Thông điệp của Ngày CTĐ Trăng lưỡi liềm đỏ năm nay là: "Dù bạn là ai - Khi bạn cần chúng tôi có mặt". Mang thông điệp đó,Tháng Nhân đạo năm nay được tiến hành trong bối cảnh rất đặc biệt: Việt Nam và các quốc gia trên thế giới đang chung tay phòng chống lại đại dịch Covid-19. Đại dịch này đã gây tổn thất nặng nề về tính mạng con người, ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và mất ổn định về mọi mặt. Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm góp phần chung tay cùng cộng đồng dân cư đẩy lùi dịch bệnh này. 
 
Qua 2 năm (2018 - 2019) triển khai Tháng Nhân đạo tại Lâm Đồng đã được các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ hưởng ứng và tham gia tích cực, thể hiện rõ vai trò nòng cốt của Hội, thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức, đoàn thể và Nhân dân, tạo ra phong trào tương thân, tương ái rộng lớn chăm lo cho người nghèo, khó khăn. Kết quả Tháng Nhân đạo của 2 năm qua với tổng trị giá hơn 9,2 tỷ đồng, trợ giúp 29.225 lượt người dễ bị tổn thương, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Trong đó, hỗ trợ trên 2.997 lượt địa chỉ nhân đạo, vận động xây dựng 94 căn nhà CTĐ; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 22.238 lượt người; vận động hiến máu tình nguyện đạt trên 14.434 đơn vị máu, vượt 160% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 
 
 
15 gian hàng tham gia Chợ Nhân đạo
 
Ngay tại lễ phát động Tháng Nhân đạo trong toàn tỉnh, Hội CTĐ tỉnh đã tiếp nhận từ các nhà tài trợ và Hội CTĐ các huyện, thành phố trong tỉnh với hơn 3 tỷ đồng để triển khai các hoạt động trong Tháng Nhân đạo. Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tài trợ 50 triệu đồng cho Hội CTĐ tỉnh; trong đó, Hội đã sử dụng 15 triệu đồng tổ chức khai mạc mô hình thí điểm Chợ Nhân đạo và vận động các Hội CTĐ các phường, xã TP Đà Lạt, các nhà tài trợ tham gia gian hàng. Có 15 gian hàng của các đơn vị như: Hội CTĐ tỉnh, Hội CTĐ TP Đà Lạt, Công ty TNHH Minh Giác, gian hàng Hạnh Sữa Việt Anh, gian hàng Nhà hàng Thung Lũng Cá, gian hàng Chi hội CTĐ Trường Phan Như Thạch Đà Lạt, gian hàng của Hội CTĐ các Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12. Chợ Nhân đạo hoạt động ngay trong buổi sáng nay đã thu hút 165 lượt người đến mua sắm thông qua việc cấp phiếu đổi hàng miễn phí trị giá 445.000/suất nhằm giúp người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các sản phẩm được bày bán như: Gạo, đường, muối, dầu ăn, nước tương, nước mắm, mì ăn liền, bột nêm, sữa đặc, cá hộp, trứng gà, bột giặt, nước rửa chén; khẩu trang, vớ; tập vở; bột giặt; rau Đà Lạt; sữa đậu nành. Đối tượng giúp đỡ là các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo vơi bớt khó khăn, theo tinh thần của “Chợ nhân đạo” năm 2020 với thông điệp “"Dù bạn là ai - Khi bạn cần chúng tôi có mặt".
 
Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Mô hình Chợ Nhân đạo này sẽ được tiếp tục triển khai tại các huyện, thành phố trong tỉnh với phương châm "Vì sức khỏe cộng đồng". Chỉ trong thời gian ngắn, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã vận động hơn 2 tỷ đồng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, bao gồm quà và hiện vật để ủng hộ những người gặp khó khăn vì ảnh hưởng dịch Covid 19 trong toàn tỉnh. Từ khi có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19, hoạt động khởi đầu của "Tháng Nhân đạo" đã tạo được hình ảnh đậm nét về những "Chiến sỹ áo đỏ" - tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, kêu gọi các cá nhân, tổ chức hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch. Đó là những ấn tượng về "Tháng Nhân đạo" trong bối cảnh đặc biệt năm nay. Các hoạt động hỗ trợ như: Cấp hàng ngàn khẩu trang, nước sát khuẩn cho người dân; tuyên truyền người dân tham gia hiến máu nhân đạo kết hợp lồng ghép với phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp để đáp ứng đủ máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân; hỗ trợ đời sống cho người dân như: Lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu…
 
Hình ảnh tại Chợ Nhân đạo với 15 gian hàng
Hình ảnh tại Chợ Nhân đạo với 15 gian hàng
 
Để bước vào giai đoạn thực hiện cao điểm "Tháng Nhân đạo" năm 2020 trong tháng 5 trên phạm vi toàn tỉnh, Hội CTĐ các huyện, thành phố đẩy mạnh một số hoạt động chính như sau: Tuyên truyền các giá trị nhân đạo và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp nhân đạo. Vận động nguồn lực trợ giúp thiết thực các đối tượng nhất là các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và hạn hán… Triển khai lồng ghép, đồng bộ các hoạt động của "Tháng Nhân đạo" với tổ chức Chiến dịch "Những giọt máu hồng - hè năm 2020”. Với chỉ tiêu là vận động và tiếp nhận khoảng 5.700 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện, huy động người hiến máu dự bị và người có nhóm máu hiếm sẵn sàng “hiến máu cứu người”. Vận động ít nhất 700 tình nguyện viên trong toàn tỉnh, tham gia 8.000 ngày công nhằm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, thực hiện thành công Chương trình “Hành trình Đỏ” trong tháng 7 năm 2020. Triển khai mô hình "Chợ Nhân đạo" và các mô hình xã hội khác tại các cấp Hội. Tháng Nhân đạo năm 2020, góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những người dễ bị tổn thương và có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
 
AN NHIÊN