Biểu dương 55 cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu

03:06, 05/06/2020

(LĐ online) - Sáng 5/6, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2020), 79 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2020) và biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020. 

(LĐ online) - Sáng 5/6, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2020), 79 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2020) và biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020. 
 
Bà Nguyễn Thị Lệ trao giấy khen biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu
Bà Nguyễn Thị Lệ trao giấy khen biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu
Tham dự lễ có bà Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cùng 55 cán bộ Hội NCT tiêu biểu đến từ các cơ sở Hội cấp thôn, xã đại diện cho hơn 85 ngàn hội viên và hơn 100 ngàn người cao tuổi trong toàn tỉnh.
 
Phát biểu gặp mặt, ông Đàm Xuân Đêu - Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Lâm Đồng đã khẳng định vai trò, công lao, đóng góp của lớp lớp NCT đối với lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, với gia đình và xã hội, ý nghĩa Ngày truyền thống NCT Việt Nam. Trong thư Bác Hồ gửi cho phụ lão cả nước có đoạn: “Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp, phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong; phụ lão đều gánh trách nhiệm nặng nề”. Với ý nghĩa đó, trong những năm qua, Hội NCT các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò của NCT. 
 
Biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu
Biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu
 
Hiện nay, toàn tỉnh có 147 tổ chức Hội cơ sở, 1.539 chi hội, 85.052 hội viên (tỷ lệ 85,32% NCT tham gia sinh hoạt Hội); có 143/147 xã, phường, thị trấn đã lập được Quỹ “Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi”. Toàn tỉnh có 5.123 NCT tham gia công tác xã hội, là bí thư, phó bí thư chi bộ, thôn trưởng, thôn phó, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng, phó ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ an ninh nhân dân, trưởng ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, chi hội trưởng các đoàn thể (NCT, Hội Nông dân, phụ nữ), tổ hoà giải…; 2.445 NCT làm kinh tế giỏi các cấp. Các cụ đã xây dựng được 491 CLB văn hoá văn nghệ, TDTT, thu hút 12.561 NCT tham gia; 32 CLB liên thế hệ giúp nhau với hơn 1.600 thành viên, huy động kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Hội NCT các cấp đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hội viên; vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, đô thị văn minh, đẩy mạnh các các phong trào thi đua yêu nước.
 
55 cán bộ Hội tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020 được biểu dương là những tấm gương NCT tận tuỵ, gương mẫu, nhiệt tình, gắn bó với công tác Hội nhiều năm, có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và tổ chức phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” tại cơ sở. 
 
Bà Nguyễn Thị Lệ đã ghi nhận, biểu dương cán bộ Hội tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác chỉ đạo, điều hành, vận động NCT, xây dựng Hội vững mạnh từ cơ sở. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ mong muốn, với tinh thần “Tuổi cao chí càng cao”, trong thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy vai trò, tiềm năng của NCT, tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi”, thể hiện truyền thống tốt đẹp “Kính lão, trọng thọ” để NCT được sống vui, sống khoẻ, sống có ích.
 
QUỲNH UYỂN