Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường không dạy trước ngày khai giảng

06:06, 21/06/2020

Bộ GD- ĐT quy định thời gian tựu trường sớm nhất là ngày 1/9, nhưng các địa phương có thể tựu trường ngày 3/9 hoặc vào đúng ngày khai giảng 5/9.

Bộ GD- ĐT quy định thời gian tựu trường sớm nhất là ngày 1/9, nhưng các địa phương có thể tựu trường ngày 3/9 hoặc vào đúng ngày khai giảng 5/9.
 
Các trường chỉ được chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện dạy học, không được dạy trước ngày khai giảng
Các trường chỉ được chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện dạy học, không được dạy trước ngày khai giảng
 
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ GD-ĐT đang xây dựng dự thảo quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm 2020 - 2021.
 
Dự kiến, việc tựu trường năm nay sớm nhất là 1/9 để đảm bảo thời gian cho học sinh nghỉ hè do kết thúc năm học muộn hơn so với những năm trước. 
 
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, việc quy định thời gian tựu trường muộn, gần hợp nhất với ngày khai giảng năm học mới, nếu được ban hành chính thức sẽ được áp dụng thực hiện trong các năm học tiếp theo, chứ không chỉ năm học tới.
 
Căn cứ vào khung thời gian năm học mà Bộ GD-ĐT quy định, UBND cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định về khung thời gian năm học phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương mình.
 
Bộ GD-ĐT quy định thời gian tựu trường sớm nhất là ngày 1/9, nhưng các địa phương có thể tựu trường vào ngày 3/9, hoặc tựu trường đúng vào ngày khai giảng là 5/9.
 
Đại diện Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, dù tựu trường từ 1/9, nhưng từ thời gian tự tựu trường đến ngày khai giảng, các cơ sở giáo dục chỉ làm công tác tổ chức, chuẩn bị, sắp xếp các kế hoạch cho năm học, không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng năm học (ngày 5/9). Việc dạy và học ở các cơ sở giáo dục chỉ được tiến hành chính thức sau khai giảng năm học mới.
 
(Theo vov.vn)