Các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong "Tháng công nhân 2020"

12:06, 26/06/2020

(LĐ online) - Sáng 26/6, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị Ban  Chấp hành lần thứ 8, khóa IX, nhằm sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và tổng kết "Tháng Công nhân 2020".

(LĐ online) - Sáng 26/6, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị Ban  Chấp hành lần thứ 8, khóa IX, nhằm sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và tổng kết “Tháng Công nhân 2020”.
 
Các tập thể xuất sắc trong “Tháng Công nhân 2020” được LĐLĐ tỉnh khen thưởng
Các tập thể xuất sắc trong “Tháng Công nhân 2020” được LĐLĐ tỉnh khen thưởng
 
Theo đánh giá, những tháng đầu năm cũng là thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã có gần 13 ngàn lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Trước tình hình trên, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; vận động CNVCLĐ tin tưởng vào những giải pháp của Chính phủ; đồng hành, chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp... Mặt khác, góp phần chung tay ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian diễn ra dịch bệnh, LĐLĐ tỉnh và các LĐLĐ huyện, thành phố đã cấp phát gần 20 ngàn khẩu trang, trên 2.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, 5 tấn gạo, 220 thùng mì tôm, 680 thùng sữa cho doanh nghiệp và CNLĐ; thăm hỏi và hỗ trợ 12.540 CNVCLĐ với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng... 
 
Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, như: Đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ... Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, đã có 334/368 CĐCS doanh nghiệp ký kết TƯLĐTT, đạt 90,7%, trong đó, ký mới 5 TƯLĐTT. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 21 cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động...
 
Riêng trong “Tháng Công nhân 2020”, tiếp tục thực hiện các hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì đoàn viên và NLĐ, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với NLĐ. Cùng đó, các cấp công đoàn trong tỉnh chủ động đề xuất, gặp gỡ, trao đổi với cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động về những khó khăn, bức xúc của đoàn viên, NLĐ. Qua đó nắm tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của đoàn viên, NLĐ nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19; những bất cập trong chính sách để tháo gỡ, nhất là những chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của NLĐ. Trong “Tháng Công nhân”, các cấp công đoàn đã tổ chức được 216 cuộc gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với sự tham gia của gần 7.600 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Đồng thời, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho trên 2.450 NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 01 tỷ đồng; vận động, hỗ trợ xây mới 04 căn nhà Mái ấm Công đoàn trị giá 200 triệu đồng...
 
Dịp này, 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong “Tháng Công nhân 2020” đã được LĐLĐ tỉnh khen thưởng.
 
NHẬT MINH