Đà Lạt biểu dương 5 tập thể và 25 phụ nữ điển hình tiên tiến

02:06, 19/06/2020

(LĐ online) - Sáng 19/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Lạt tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 nhằm đánh giá kết quả đạt được;...

(LĐ online) - Sáng 19/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Lạt tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 nhằm đánh giá kết quả đạt được; đồng thời, biểu dương, tôn vinh 5 tập thể và 25 cá nhân tiêu biểu đại diện cho hơn 370 gương điển hình tiên tiến trên toàn thành phố.
 
Giao lưu các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Phụ nữ Đà Lạt
Giao lưu các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Phụ nữ Đà Lạt
 
Bà Phan Thị Xuân Thảo - Chủ tịch Hội LHPN Đà Lạt cho biết: Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước là dịp để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ toàn thành phố nhìn lại quá trình hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua, định hướng các hoạt động trong thời gian tới. Đồng thời, các điển hình chia sẻ những kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào Hội giai đoạn 2015 - 2020. 
 
Bà Phan Thị Xuân Thảo - Chủ tịch Hội LHPN Đà Lạt tặng hoa cho các điển hình tham gia tọa đàm, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm
Bà Phan Thị Xuân Thảo - Chủ tịch Hội LHPN Đà Lạt tặng hoa cho các điển hình tham gia tọa đàm, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm
 
Hiện nay, Hội Phụ nữ Đà Lạt có hơn 24.000 hội viên, phụ nữ có mặt trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ góp phần cùng thành phố thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, vào thành công của Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong những năm qua. Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Hội LHPN thành phố Đà Lạt có 370 gương điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, đây là những tấm gương sáng, là hạt nhân nòng cốt để góp phần làm cho phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả thiết thực. 
 
Đồng chí Đặng Quang Tú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt tặng hoa và Giấy khen biểu dương các điển hình tiên tiến Phụ nữ Đà Lạt
Đồng chí Đặng Quang Tú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt tặng hoa và Giấy khen biểu dương các điển hình tiên tiến Phụ nữ Đà Lạt
 
Tại hội nghị diễn ra hoạt động giao lưu, tọa đàm của 3 tập thể và 3 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Nội dung giao lưu, chia sẻ về những kinh nghiệm trong vận động phụ nữ DTTS xã Tà Nung, đặc biệt là phụ nữ trẻ tham gia phong trào Hội; một số kinh nghiệm trong triển khai thực hiện để giữ vững phong trào phụ nữ tại phường, xã; chi hội phụ nữ với nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc và kinh nghiệm giữ vững danh hiệu chi hội Phụ nữ xuất sắc trong nhiều năm; vai trò của chi hội trưởng trong triển khai mô hình xoay vòng vốn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình và thực hiện mô hình chi hội kiểu mẫu về xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”. 
 
Bà Hồ Thu Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh tặng hoa và Giấy khen biểu dương 5 tập thể điển hình tiên tiến của Hội Phụ nữ Đà Lạt
Bà Hồ Thu Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh tặng hoa và Giấy khen biểu dương 5 tập thể điển hình tiên tiến của Hội Phụ nữ Đà Lạt
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Quang Tú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt ghi nhận vai trò của Hội LHPN thành phố không ngừng đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ, hướng mạnh về cơ sở hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Hội. Những tập thể và cá nhân tiêu biểu thể hiện ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, tích cực sáng tạo, tâm huyết với công tác Hội, góp phần thiết thực vào kết quả thi đua chung của thành phố. Hội LHPN Đà Lạt tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đội ngũ cán bộ Hội có năng lực, tâm huyết với phong trào, sáng tạo xây dựng các mô hình phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ trong việc phát triển kinh tế, khởi nghiệp, giảm nghèo và giải quyết việc làm… Tiếp tục gắn các phong trào thi đua của Hội với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hướng đến xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh trong thời gian tới. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của Hội Phụ nữ TP Đà Lạt
Các đại biểu tham dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của Hội Phụ nữ TP Đà Lạt
AN NHIÊN