Đà Lạt: Trên 3,6 tỷ đồng cho đào tạo nghề

05:06, 12/06/2020

UBND thành phố Đà Lạt cho biết, từ năm 2016 đến nay, thành phố đã chi trên 3,6 tỷ đồng cho công tác đào tạo nghề trên địa bàn. 

UBND thành phố Đà Lạt cho biết, từ năm 2016 đến nay, thành phố đã chi trên 3,6 tỷ đồng cho công tác đào tạo nghề trên địa bàn. 
 
Tổng cộng đã có 37 lớp đào tạo nghề với 1.213 học viên tham gia; trong đó có 7 lớp Quản lý khách sạn vừa và nhỏ, 10 lớp Kỹ thuật chế biến món ăn, 7 lớp Nghiệp vụ nhà hàng, 6 lớp Nghiệp vụ buồng phòng, 4 lớp Đan móc len. 
 
Thành phố cũng tổ chức 3 lớp dạy nghề hồng sấy khô cho trên 100 học viên là người dân của 2 xã vùng ven Xuân Trường và Trạm Hành - nơi trồng nhiều hồng ăn trái hiện nay tại Đà Lạt. Nhiều học viên trong các lớp này được Đà Lạt hỗ trợ máy sấy hồng nhằm sản xuất hồng khô, tiến tới thành lập chuỗi sản xuất - tiêu thụ hồng khô trên địa bàn, hình thành vùng du lịch canh nông với sản phẩm trái hồng.
 
Đà Lạt hiện có khoảng 45 nghìn lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, nông lâm ngư nghiệp, trong đó có trên 64,6% đã qua đào tạo. Thành phố đến nay đã hỗ trợ gần 4.000 lao động nông thôn học nghề nông nghiệp, có cấp chứng chỉ.
 
GIA KHÁNH