Diễu hành xe cổ động mở đầu Ngày hội Văn hoá - Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV

05:06, 25/06/2020

(LĐ online) - Chiều 25/6/2020, huyện Di Linh rộn rã không khí diễu hành xe tuyên truyền cổ động mở đầu Ngày hội Văn hoá - Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.

(LĐ online) - Chiều 25/6/2020, huyện Di Linh rộn rã không khí diễu hành xe tuyên truyền cổ động mở đầu Ngày hội Văn hoá - Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.
 
Diễu hành xe cổ động là một hình thức tuyên truyền trực quan sinh động gần gũi thu hút người dân
Diễu hành xe cổ động là một hình thức tuyên truyền trực quan sinh động gần gũi thu hút người dân
 
12 xe cổ động của 12 huyện, thành phố tham dự Ngày hội được trang hoàng cờ hoa, biểu ngữ, loa tuyên truyền, pano rực rỡ mang các dòng chữ “Bảo tồn, phát huy di sản Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên”, “Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025”, “Xây dựng nông thôn mới là góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. 
 
Đoàn xe diễu hành qua 8 tuyến đường trung tâm huyện Di Linh trong 90 phút gọi mời đồng bào nhân dân các dân tộc trong huyện đến với các hoạt động Ngày hội Văn hoá - Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV diễn ra tại Quảng trường Trung tâm huyện từ tối 25 - 26/6/2020 với chủ đề “Sức sống Nam Tây Nguyên”. 
 
Xe cổ động là một hình thức tuyên truyền trực quan sinh động gần gũi thu hút người dân; đoàn xe diễu hành là một trong 5 hoạt động chính của Ngày hội lần này.
 
QUỲNH UYỂN - MNH PHƯƠNG