Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam phổ biến pháp luật và nâng cao năng lực cho cán bộ hội viên

04:06, 23/06/2020

(LĐ online) - Từ ngày 23-25/6, tại TP Đà Lạt, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức hội nghị chuyên đề với nhiều nội dung nhằm phổ biến chính sách pháp luật và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội và hội viên tại Lâm Đồng.

(LĐ online) - Từ ngày 23-25/6, tại TP Đà Lạt, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức hội nghị chuyên đề với nhiều nội dung nhằm phổ biến chính sách pháp luật và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội và hội viên tại Lâm Đồng.
 
Các đại biểu Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người Tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng tham dự lớp tập huấn các chuyên đề do Trung ương Hội tổ chức
Các đại biểu Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người Tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng tham dự lớp tập huấn các chuyên đề do Trung ương Hội tổ chức
 
Nội dung các chuyên đề: Tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc lá; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về người khuyết tật; tập huấn nâng cao năng lực đối ngoại cho cán bộ hội; tọa đàm, đối thoại về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.
 
Tham dự mỗi chuyên đề có từ 90 - 200 đại biểu là cán bộ Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng, các đại biểu người khuyết tật thuộc các địa phương Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà. 
 
Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc lá cho cán bộ, hội viên tại Lâm Đồng
Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc lá cho cán bộ, hội viên tại Lâm Đồng
 
Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn chuyên đề phòng chống tác hại thuốc lá, bà Hà Thị Liên - Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam cho biết: Đây là năm đầu tiên Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp và tạo điều kiện để Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam thực hiện công tác truyền thông về lĩnh vực này thông qua các Hội thành viên tại các địa phương. Đây cũng là sự quan tâm đặc biệt của Hội chúng tôi, một tổ chức xã hội đặc thù với 45 Hội cấp tỉnh - thành phố, 281 Hội cấp huyện, 1.852 Hội cấp xã - phường, 1.483 chi hội, phân hội cụm dân cư, với tổng số gần 5.000 hội viên tập thể và 556.825 hội viên cá nhân. Hội cùng với nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gần 8 triệu người khuyết tật và trên 350.000 trẻ mồ côi trên toàn quốc.
 
Qua 28 năm xây dựng và phát triển, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam đã có nhiều hoạt động chuyên đề và thực hiện công tác truyền thông trên nhiều lĩnh vực. Sau các hội nghị chuyên đề này, mỗi đại biểu sẽ là những tuyên truyền viên trong lĩnh vực thực hiện môi trường không khói thuốc và tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.
 
AN NHIÊN