Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động hơn 50 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo, xã hội

10:06, 19/06/2020

(LĐ online) - Sáng 19/6, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 9, khóa VIII (nhiệm kỳ 2016-2021) nhằm đánh giá tình hình công tác Hội và phong trào CTĐ, phong trào hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm 2020...

(LĐ online) - Sáng 19/6, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 9, khóa VIII (nhiệm kỳ 2016-2021) nhằm đánh giá tình hình công tác Hội và phong trào CTĐ, phong trào hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, tổng trị giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 50 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ cho 379.333 lượt người nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.
 
Hội nghị Ban chấp hành Hội CTĐ tỉnh lần thứ 9 đánh giá công tác Hội và phong trào Hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm 2020
Hội nghị Ban chấp hành Hội CTĐ tỉnh lần thứ 9 đánh giá công tác Hội và phong trào Hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm 2020
 
Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tiếp nhận 156 lượt đoàn từ thiện đến địa phương trao quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 127.374 lượt người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 47 tỷ đồng.
 
Hội CTĐ tỉnh và các địa phương đã xây dựng 8 công trình thiết thực mang tính bền vững để chào mừng đại hội Đảng các cấp như: 5 giếng nước cho 30 hộ dân nghèo thiếu nước sinh hoạt tại xã Ninh Gia (huyện Đức Trọng) và Gia Bắc (huyện Di Linh), Đà Lạt vận động trang bị 5 bộ loa di động; Di Linh và Lâm Hà vận động xây dựng 2 nhà tình thương; Hội CTĐ các cấp vận động 15 căn nhà tình thương, 100 suất học bổng.
 
Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020 toàn tỉnh đã vận động được được 79.851 lượt suất quà trị giá hơn 30 tỷ đồng, đạt 178,3% chỉ tiêu kế hoạch giao. Phát động “Tháng nhân đạo” và triển khai thí điểm mô hình “Chợ nhân đạo” (miễn phí không đồng) tại Hội CTĐ tỉnh và Đà Lạt, các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Tẻh, Đam Rông, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng đã mang lại hiệu quả thiết thực giúp đỡ người nghèo, đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mô hình này đang nhân rộng tại các địa phương. Các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã kịp thời hỗ trợ cho 2.857 đối tượng khó khăn do dịch bệnh Covid-19 với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng; vận động nguồn lực kịp thời giúp đỡ 84 đối tượng bị thiệt hại khắc phục khó khăn do bị hỏa hoạn, thiên tai với trị giá 60 triệu đồng.
 
Các mô hình "Hũ gạo tình thương" giúp đỡ cho 2.166 lượt người nghèo; mô hình “Giúp nhau phát triển kinh tế”; mô hình “Mặt trời đêm trên buôn làng”; “Sân xi măng”; “Giếng nước sạch” cho hộ đồng bào DTTS được duy trì và phát triển tại các huyện Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương, Di Linh, Bảo Lâm. Trong đó,  huyện Di Linh đã huy động với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng cho cán bộ, hội viên CTĐ vay vốn. 
 
Tiếp tục duy trì và thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, hỗ trợ giúp đỡ 986 địa chỉ, trong đó hỗ trợ mới 84 địa chỉ, với trị giá trên 2,6 tỷ đồng và trao 343 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.
 
Nhiều Hội CTĐ địa phương đã có các hình thức vận động phát triển nguồn Quỹ hoạt động CTĐ, đến nay các cấp Hội có số dư quỹ hơn 3,6 tỷ đồng, từ các nguồn thu: Bì thư nhân đạo, thùng tiền nhân đạo, nuôi heo đất, vận động mạnh thường quân hỗ trợ...
 
Trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các cấp Hội CTĐ đã vận động và tiếp nhận 9 đoàn y bác sỹ đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.548 lượt người tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, tổng trị giá trên 800 triệu đồng. Trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động, cấp phát khẩu trang và dung dịch sát khuẩn cho 17.658 lượt người. Trao tặng túi y tế, kính bảo hộ chuyên dụng, khẩu trang KN95 cho 50 y bác sỹ tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng do Công ty Nike Việt Nam thông qua Hội CTĐ tỉnh tài trợ.
 
Các cấp Hội đã vận động được 100 chiếc xe lăn trao cho người khuyết tật, người già bị tai biến; tham gia sơ cấp cứu cho 561 trường hợp. Các bếp ăn tình thương CTĐ tại các địa phương tiếp tục duy trì, cung cấp 32.470 suất ăn cho bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân kịp thời, đảm bảo chất dinh dưỡng. 
 
Công tác Hiến máu tình nguyện mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, chuẩn bị chu đáo tại các điểm hiến máu, chia khung thời gian cho người đến tham gia hiến máu, nên kết quả của các Ngày hội hiến máu tình nguyện đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đã tiếp nhận được 7.551/14.000 đơn vị máu, đạt 54% chỉ tiêu kế hoạch năm.
 
AN NHIÊN