Biểu dương 90 điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và 90 gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" tiêu biểu

01:06, 26/06/2020

(LĐ online) - Sáng nay, 26/6, tại hội trường Tỉnh ủy, Hội LHPN Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020, với sự tham dự của 300 đại biểu trong toàn tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

(LĐ online) - Sáng nay, 26/6, tại hội trường Tỉnh ủy, Hội LHPN Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020, với sự tham dự của 300 đại biểu trong toàn tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
 
Hội LHPN tỉnh biểu dương các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động
Hội LHPN tỉnh biểu dương các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động
Cùng với phong trào thi đua yêu nước sôi nổi do Hội phát động, trong 5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tổ chức truyền thông, vận động cho hội viên, phụ nữ liên quan đến lĩnh vực gia đình dưới nhiều hình thức như tập huấn, truyền thông, hội thi, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt chi, tổ, CLB. Tổ chức được 10.636 lớp cho 459.859 lượt chị em hội viên, phụ nữ về giáo dục đời sống gia đình, làm cha mẹ, giáo dục tiền hôn nhân. Tuyên truyền, vận động giáo dục kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững được 6.681 buổi cho 385.797 lượt chị; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em với 3.640 buổi có 214.747 lượt chị tham gia. Hội tiếp tục phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh duy trì mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh; duy trì 47 CLB xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững có 1.217 thành viên, 61 CLB xây dựng gia đình hạnh phúc có 3.654 thành viên, 135 mô hình địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, 36 mô hình phòng chống bạo lực gia đình có 846 thành viên; 22 mô hình giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân, giáo dục đời sống gia đình có 913 thành viên; duy trì và nhân rộng 187 mô hình Chi hội kiểu mẫu thực hiện “Gia đình 5 không, 3 sạch” với 11.214 thành viên. 
 
Trao Chứng nhận cho các gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” giai đoạn 2015-2020
Trao Chứng nhận cho các gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” giai đoạn 2015-2020
 
Theo đánh giá, 5 năm qua, công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng năm, các cấp Hội đều rà soát các hộ gia đình chưa đạt 8 tiêu chí “Gia đình 5 không 3 sạch” và có kế hoạch phân công giúp đỡ. Đến nay, có 253.016 hộ đã đạt 8 tiêu chí cuộc vận động và trên 300 hộ đươc giúp thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới. 
 
Giao lưu tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”
Giao lưu tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”
 
Các cấp Hội còn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững của tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 1.576 tổ phụ nữ có hoạt động tiết kiệm với 165.218 thành viên tham gia, đây chính là kênh huy động để hỗ trợ tại chỗ cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình tăng thu nhập. Mặt khác, hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hộ nghèo và các gia đình chính sách cũng tăng trưởng tín dụng đều hàng năm, với tổng nguồn vốn hiện đang quản lý trên 1.000 tỷ đồng cho 35.723 hộ vay. Hội phối hợp tổ chức 961 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 50.034 chị; tuyên truyền, vận động 8.206 chị trong độ tuổi lao động chưa có việc làm tham gia các buổi tư vấn học nghề, việc làm, xuất khẩu lao động; có 5.777 chị có việc làm sau học nghề và 300 chị tham gia xuất khẩu lao động.
 
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và CLB Nữ Doanh nhân Lâm Đồng trao Bằng khen biểu dương các cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và CLB Nữ Doanh nhân Lâm Đồng trao Bằng khen biểu dương các cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
 
Hội nghị đã biểu dương 90 điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động (gồm 30 tập thể, 60 cá nhân) trên tổng số 1.800 các gương điển hình trong phong trào thi đua các cấp Hội trong tỉnh. Đồng thời, biểu dương 90 gia đình tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn gia đình thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” giai đoạn 2015 -2020.
 
Trong chương trình hội nghị, các đại biểu theo dõi cuộc giao lưu, tọa đàm theo 2 nhóm chủ đề: Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc từ câu chuyện của 3 gia đình hạnh phúc tiêu biểu; đồng thời, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý và vận động hội viên xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” từ 3 khách mời là cán bộ Hội LHPN xã, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” và lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. 
 
AN NHIÊN