Mở lớp dạy nghề dệt thổ cẩm cho phụ nữ

04:06, 30/06/2020

(LĐ online) - Từ nay đến hết ngày 7/8, Hội phụ nữ huyện Đam Rông cùng Trung tâm Giáo dục Hướng nghiệp và Dạy nghề huyện tổ chức lớp dạy nghề dệt thổ cẩm cho 21 chị em thuộc Hội Phụ nữ xã Đạ Long.

(LĐ online) - Từ nay đến hết ngày 7/8, Hội phụ nữ huyện Đam Rông cùng Trung tâm Giáo dục Hướng nghiệp và Dạy nghề huyện tổ chức lớp dạy nghề dệt thổ cẩm cho 21 chị em thuộc Hội Phụ nữ xã Đạ Long.
 
Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống có từ lâu đời ở Đạ Long
Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống có từ lâu đời ở Đạ Long
 
Lớp học do nghệ nhân Rơ Ông K’Tuyn trực tiếp đứng lớp. Ngoài việc giúp các hội viên nắm rõ về nguyên liệu, dụng cụ, các màu sắc và hoa văn đặc trưng, lớp học còn giúp các chị em thực hành dệt những sản phẩm dễ tiêu thụ như vòng đeo tay, băng đô nữ, khăn choàng cổ, lót bình hoa, dệt vải khổ rộng… Những sản phẩm chị em làm ra ngoài việc phục vụ những nhà may trang phục truyền thống trên địa bàn, Hội Phụ nữ huyện cũng đã liên hệ để tiêu thụ ở thị trường Đà Lạt.
 
Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống có từ lâu đời ở Đạ Long. Tuy nhiên hiện nay, nghề này đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Việc mở lớp dạy nghề dệt ngoài việc duy trì nghề truyền thống còn góp phần tạo thêm việc làm, kiếm thêm thu nhập. Điều này góp phần hạn chế tình trạng lên thành phố ăn xin khi mùa vụ kết thúc của phụ nữ ở Đạ Long thời gian qua.
 
HOÀNG MY