Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19

12:06, 19/06/2020

(LĐ online) - Sáng 19/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

(LĐ online) - Sáng 19/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
 
Đồng chí Nghiêm Xuân Đức - Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Bảo Nguyên, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc nhiệm kỳ 2019 - 2021
Đồng chí Nghiêm Xuân Đức - Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Bảo Nguyên, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc nhiệm kỳ 2019 - 2021
 
Trong 6 tháng qua, do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, khó lường cả trong nước và trên thế giới. Tại TP Bảo Lộc, cùng với công tác phòng chống dịch Covid - 19, địa phương còn đối diện với nhiều vấn đề khó khăn như rác thải sinh hoạt ùn ứ gây ô nhiễm môi trường; các tội phạm tín dụng đen, ma túy, tệ nạn đua xe trái phép diễn biến phức tạp và giá nông sản tụt giảm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn. Đặc biệt, trong 6 tháng qua cũng là dịp diễn ra nhiều ngày lễ lớn, nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương.
 
Trước tình hình đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đã chủ động phối hợp cùng các ngành chức năng, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân chấp hành tốt các quy định theo các Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng và TP Bảo Lộc cùng chung tay thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19. Qua đó, Ủy ban MTTQ TP Bảo Lộc đã phát trên 62.000 tờ rơi phòng chống dịch Covid - 19 tới người dân địa phương; phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Giao thông đường bộ và các biện pháp nhận biết phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội… đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
 
Đặc biệt, trong 6 tháng qua, MTTQ TP Bảo Lộc đã vận động cán bộ, công chức, viên chức cùng các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đóng góp kinh phí, hiện vật trao tặng 3.975 phần quà và 4.710 kg gạo cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 trên địa bàn, với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Vận động các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đóng góp ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid - 19 của tỉnh Lâm Đồng với số tiền 162 triệu đồng và vận động hơn 11,3 tấn gạo đóng góp vào ATM gạo chùa Phước Huệ giúp người nghèo…
 
Cùng với đó, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, MTTQ TP Bảo Lộc đã vận động, trao tặng 6.270 phần quà cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, người già, trẻ mồ côi, người khuyết tật và các gia đình chính sách trên địa bàn TP, với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; trao tặng 150 triệu đồng cho người nghèo 4 huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên. Ngoài ra, các tổ chức thành viên cũng đã kêu gọi, vận động và trao tặng 6.238 phần quà tết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Bảo Lộc, với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.
 
Vận động Nhân dân đóng góp hơn 7 tỷ đồng xây dựng các công trình nông thôn, đô thị trên địa bàn; vận động hơn 1,7 đồng đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo”; khởi công xây 1 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ ghèo trị giá 100 triệu đồng; hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo huyện Cát Tiên theo Đề án 654 của UBND tỉnh Lâm Đồng với số tiền 460 triệu đồng; MTTQ các xã, phường vận động xây 11 căn nhà và sửa chữa 2 căn nhà Đại đoàn kết hơn 700 triệu đồng.
 
Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc còn hướng dẫn các tổ chức thành viên ở các xã, phường thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, trong 6 tháng qua, toàn TP có 48 khu dân cư đăng ký xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu” và 10 khu dân cư đăng ký xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”.
 
Đặc biệt, MTTQ TP Bảo Lộc và các tổ chức thành viên cùng chung tay, kêu gọi, vận động Nhân dân xây dựng các công trình, mô hình chào mừng đại hội Đảng các cấp tiếp tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Tại hội nghị, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Bảo Lộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tiến hành hiệp thương miễn nhiệm chức danh cho thôi Ủy viên Ủy ban MTTQ TP Bảo Lộc nhiệm kỳ 2019 - 2021 đối với 2 đồng chí Nguyễn Văn Khắc và Trần Thúy Liễu. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đã hiệp thương bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc nhiệm kỳ 2019 - 2021 với 2 đồng chí Hoàng Bảo Nguyên và Nguyễn Bùi Thị Minh Hiền; đồng thời, hiệp thương bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc nhiệm kỳ 2019 - 2021 đối với đồng chí Hoàng Bảo Nguyên.
 
KHÁNH PHÚC