Văn phòng Báo Pháp Luật Việt Nam tại Lâm Đồng tổ chức Chương trình ''Chung tay xóa nghèo pháp luật''

03:06, 28/06/2020

(LĐ online) - Sáng 28/6, Báo Pháp Luật Việt Nam đã khai trương Văn phòng đại diện tại Lâm Đồng và tổ chức Chương trình "Chung tay xóa nghèo pháp luật". 

(LĐ online) - Sáng 28/6, Báo Pháp Luật Việt Nam đã khai trương Văn phòng đại diện tại Lâm Đồng và tổ chức Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật”.
 
Đại diện Báo Pháp Luật Việt Nam trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi
Đại diện Báo Pháp Luật Việt Nam trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi
 
Theo đó, Văn phòng đại diện Báo Pháp Luật Việt Nam đặt tại số 1 Pastuer, (Phường 4, TP Đà Lạt). Báo Pháp Luật Việt Nam là cơ quan thuộc Bộ Tư pháp. Đơn vị này hiện có 11 ấn phẩm báo giấy và báo điện tử với gần 300 cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên ở 13 ban chuyên môn và 16 cơ quan đại diện, văn phòng đại diện trên cả nước. 
 
Việc đặt văn phòng đại diện Báo Pháp Luật Việt Nam tại Lâm Đồng nhằm mục đích thông tin đến bạn đọc về các lĩnh vực kinh tế, xã hội của các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Nông và Bình Phước, thông tin các quy định pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phản ánh các vấn đề bất cập, tồn tại ở địa phương. 
 
Tại lễ khai trương, Báo Pháp Luật Việt Nam đã thực hiện Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật”. Theo đó, đơn vị này đã trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trao 70 triệu đồng để hỗ trợ cán bộ tư pháp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh và sổ tiết kiệm 5 triệu đồng cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Trinh (Phường 4, TP Đà Lạt).
 
HOÀNG MY