Khoảnh khắc tách rời thành công hai bé song sinh dính liền

06:07, 15/07/2020

Các bác sỹ đã chia nửa đầu đại tràng cho bé Trúc Nhi, nửa cuối kèm hậu môn thật cho Diệu Nhi, trong khi quá trình tách cơ quan tiêu hóa, tiết niệu và tách xương của hai bé diễn ra thuận lợi.
 

Các bác sỹ đã chia nửa đầu đại tràng cho bé Trúc Nhi, nửa cuối kèm hậu môn thật cho Diệu Nhi, trong khi quá trình tách cơ quan tiêu hóa, tiết niệu và tách xương của hai bé diễn ra thuận lợi.
 
Êkíp 100 bác sỹ, nhân viên y tế của các bệnh viện trên địa bàn TP. HCM phối hợp thực hiện ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền nhau tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.(Ảnh: BV Nhi đồng TP.HCM)
Êkíp 100 bác sỹ, nhân viên y tế của các bệnh viện trên địa bàn TP. HCM phối hợp thực hiện ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền nhau tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.(Ảnh: BV Nhi đồng TP.HCM)

 

Hai bé sơ sinh Diệu Nhi và Trúc Nhi dính liền vùng bụng chậu, tứ chi đầy đủ, 2 cơ quan sinh dục, một hậu môn. (Ảnh: BV Nhi đồng TP.HCM)
Hai bé sơ sinh Diệu Nhi và Trúc Nhi dính liền vùng bụng chậu, tứ chi đầy đủ, 2 cơ quan sinh dục, một hậu môn. (Ảnh: BV Nhi đồng TP.HCM)

 

Các mốc giải phẫu được xác định giống như hình ảnh đã chẩn đoán trước mổ. (Ảnh: BV Nhi đồng TP.HCM)
Các mốc giải phẫu được xác định giống như hình ảnh đã chẩn đoán trước mổ. (Ảnh: BV Nhi đồng TP.HCM)

 

Các bác sỹ không gặp nhiều khó khăn trong việc tách dính và phân chia các cơ quan.(Ảnh: BV Nhi đồng TP.HCM)
Các bác sỹ không gặp nhiều khó khăn trong việc tách dính và phân chia các cơ quan.(Ảnh: BV Nhi đồng TP.HCM)

 

Các bác sỹ nhóm ngoại niệu đang tiếp tục phẫu thuật phục hồi hệ tiết niệu sinh dục, hệ tiêu hóa.(Ảnh: BV Nhi đồng TP.HCM)
Các bác sỹ nhóm ngoại niệu đang tiếp tục phẫu thuật phục hồi hệ tiết niệu sinh dục, hệ tiêu hóa.(Ảnh: BV Nhi đồng TP.HCM)

 

Sau khi tách rời, các bé được chuyển qua phòng mổ siêu sạch để tiếp tục tạo hình, chỉnh hình và đưa các cơ quan nội tạng về vị trí bình thường. (Ảnh: BV Nhi đồng TP.HCM)
Sau khi tách rời, các bé được chuyển qua phòng mổ siêu sạch để tiếp tục tạo hình, chỉnh hình và đưa các cơ quan nội tạng về vị trí bình thường. (Ảnh: BV Nhi đồng TP.HCM)

 

Các bác sỹ vui mừng khi tách rời thành công cho hai bé song sinh. (Ảnh: BV Nhi đồng TP.HCM)
Các bác sỹ vui mừng khi tách rời thành công cho hai bé song sinh. (Ảnh: BV Nhi đồng TP.HCM)
(Theo vietnam+)