Hơn 13.400 thí sinh Lâm Đồng làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

07:08, 08/08/2020

(LĐ online) - Chiều 8/8, hơn 13.400 thí sinh tỉnh Lâm Đồng đã đến tại 39 điểm thi trong toàn tỉnh để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong cả nước.

(LĐ online) - Chiều 8/8, hơn 13.400 thí sinh tỉnh Lâm Đồng đã đến tại 39 điểm thi trong toàn tỉnh để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong cả nước.
 
Đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào điểm thi
Đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào điểm thi
 
Tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi vào chiều nay đạt 99,49% trong tổng số 13.527 thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi là 69 thí sinh, chủ yếu là thí sinh tự do. Số cán bộ tham gia công tác coi thi có mặt đầy đủ. Không có trường hợp bất thường xảy ra trong buổi đến làm thủ tục dự thi. 
 
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Bộ GDĐT đã dời kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào tháng 8 thay vì tháng 6 như những năm trước. Kỳ thi năm nay diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, cùng với việc tổ chức một kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế thì đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch cho thí sinh và cán bộ làm công tác thi cũng được chú trọng.
 
Theo thông tin từ Sở GDĐT, toàn tỉnh có 7 thí sinh trước đây có theo dõi dịch tễ nghi nhiễm Covid-19. Đến nay, các thí sinh này đã hết thời gian theo dõi và được Sở Y tế xác nhận đủ điều kiện sức khỏe để dự thi. Tuy nhiên, để đảm bảo trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Sở GDĐT đã bố trí cho các thí sinh này thi ở các phòng thi dự phòng trên tinh thần tự nguyện và mong muốn được dự thi của các em.

Các điểm thi đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trước khi vào điểm thi, các thí sinh được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Tất cả thí sinh và cán bộ làm công tác thi đều thực hiện đeo khẩu trang. 

 
Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh đến phòng thi để nghe phổ biến quy chế thi cũng như nắm lại lịch thi; lưu ý những vật dụng không được mang vào phòng thi; kiểm tra và chỉnh sửa sai sót thông tin (nếu có). Khi đến làm thủ tục dự thi, thí sinh đổi giấy báo dự thi để lấy thẻ dự thi có dán ảnh của thí sinh. Ngoài phổ biến quy chế thi, thí sinh cũng được cán bộ coi thi phổ biến các biện pháp phòng dịch trong thời gian thi, tất cả các thí sinh phải thực hiện khai báo y tế.
 
Vì nhà xa nên thí sinh Lơ Mu K’Póh – Trường THPT Đạ Sar (huyện Lạc Dương) đến điểm thi Trường THPT LangBiang từ sáng sớm để ổn định nơi ăn nghỉ tại khu nội trú của trường. Em chia sẻ: “Tham dự kỳ thi này em cũng khá tự tin vì đã học bài kỹ. Trong tình hình dịch Covid-19 thế này em cũng lo lắng, nhưng được các thầy cô hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch nên em cũng yên tâm”. 
 
Đối với thí sinh Nguyễn Thị Thục Linh – Trường THPT LangBiang, bên cạnh lo lắng vì kết quả kỳ thi này em sẽ dùng để xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế Đà Nẵng, em còn lo trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. “Vì sức đề kháng của em rất kém nên thi trong khi dịch bệnh Covid-19 làm em lo lắng. Khi đến điểm thi được đo thân nhiệt, em cũng đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo sức khỏe và cố gắng làm bài thi thật tốt”, Thục Linh cho hay. 
 
Sau khi phổ biến quy chế thi cho thí sinh, các cán bộ, giám thị tại các điểm thi được trưởng điểm thi hướng dẫn, phổ biến quy chế thi lần cuối trước khi kỳ thi diễn ra và quán triệt tinh thần đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế và đặc biệt đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.
 
Trước đó, tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh đã được phun khử khuẩn; đồng thời, bố trí nước sạch, xà phòng, dung dịch sát khuẩn… để phục vụ thí sinh và cán bộ coi thi trong thời gian thi đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
 
Ngày mai, 9/8, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 chính thức bắt đầu. Buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn – môn tự luận duy nhất với thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút. 
 
Các thí sinh dò tìm phòng thi tại bảng chỉ dẫn
Các thí sinh dò tìm phòng thi tại bảng chỉ dẫn

 

Thí sinh rửa tay trước khi vào phòng thi nghe phổ biến quy chế thi
Thí sinh rửa tay trước khi vào phòng thi nghe phổ biến quy chế thi

 

Thí sinh kiểm tra thông tin và đổi giấy báo dự thi lấy thẻ dự thi
Thí sinh kiểm tra thông tin và đổi giấy báo dự thi lấy thẻ dự thi

 

Thí sinh thực hiện khai báo y tế
Thí sinh thực hiện khai báo y tế
 
TUẤN HƯƠNG