Không có ca mắc mới, 33 người âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2

07:09, 08/09/2020

Tính từ 18 giờ ngày 7/9 đến 6 giờ ngày 8/9, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới. Hiện tại, đã có 33 ca bệnh âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2.

 

Tính từ 18 giờ ngày 7/9 đến 6 giờ ngày 8/9, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới. Hiện tại, đã có 33 ca bệnh âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2.
 
Xét nghiệm COVID-19.
Xét nghiệm COVID-19.
 
Theo bản tin Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 8/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.
 
Tính từ 18 giờ ngày 7/9 đến 6 giờ ngày 8/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.
 
Hiện tại, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 37.474, trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện: 834; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.365; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 23.274.
 
Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 14 ca; số ca âm tính lần 2 là 19 ca; số ca âm tính lần 3 là 33 ca.
 
Tính đến nay, Việt Nam đã có 35 bệnh nhân tử vong và điều trị khỏi COVID-19 cho 854 người.
 
(Theo vietnamplus.vn)