Sôi nổi hội thi Nhà nông đua tài

10:09, 19/09/2020

(LĐ online) - Ngày 18/9, Hội Nông dân huyện Đạ Tẻh đã tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài với sự tham dự của 9 đội tuyển đại diện cho nông dân của 9/9 xã, thị trấn trong huyện. 

(LĐ online) - Ngày 18/9, Hội Nông dân huyện Đạ Tẻh đã tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài với sự tham dự của 9 đội tuyển đại diện cho nông dân của 9/9 xã, thị trấn trong huyện. 
 
Niềm vui khi trả lời chính xác
Niềm vui khi trả lời chính xác
 
Hội thi đã trải qua 4 phần hấp dẫn, sôi nổi gồm: Lời chào nông dân, ai giỏi hơn ai, so tài nhà nông, ô chữ trí tuệ. 
 
Ở phần thi lời chào nông dân, những thành quả trong sản xuất, kinh doanh của nông dân, những mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được các đội thể hiện sống động qua các tiểu phẩm, tấu hài, múa hát, hò vè. Phần thi ai giỏi hơn ai, nông dân đã thể hiện hiểu biết về chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Hội qua những câu hỏi trắc nghiệm trả lời nhanh. Phần thi so tài nhà nông, mỗi đội cử 2 thành viên 1 người được nhìn cụm từ, sau đó dùng lời nói và hành động để diễn tả, gợi ý để người còn lại đoán và trả lời nội dung của cụm từ liên quan đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, an toàn giao thông, công tác Hội, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi… Ở phần thi đoán ô chữ, cả đội sẽ đồng lòng đoán ô chữ là cụm từ có nội dung xoay quanh 4 chủ đề: Công tác Hội và phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới, các mô hình học tập của Hội, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Ông Trương Quang Lang – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đạ Tẻh nhấn mạnh: Hội thi vừa là phương thức để truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chương trình của Hội, vừa là diễn đàn thiết thực để cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tính năng động, sáng tạo, tư duy đổi mới; đồng thời, là dịp để cán bộ, hội viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất và tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, nhằm tuyên truyền, thay đổi nhận thức của nông dân xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng tốt việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và hội nhập sâu rộng. Đây là hoạt động thiết thực của Hội nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020). 
 
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị Quảng Trị, giải nhì cho đơn vị An Nhơn, 2 giải ba cho các đơn vị Đạ Lây, thị trấn Đạ Tẻh và 5 giải khuyến khích; 2 giải phụ: “Đội có cổ động viên đông nhất, nhiệt tình nhất” được trao cho đơn vị thị trấn Đạ Tẻh, “Lời chào hay nhất” cho đơn vị Quốc Oai.
 
Căng thẳng màn đấu trí
Căng thẳng màn đấu trí

 

Cổ động viên nhiệt tình tham gia các phần thi dành cho khán giả
Cổ động viên nhiệt tình tham gia các phần thi dành cho khán giả

 

Trao giải nhất cho đơn vị xã Quảng Trị
Trao giải nhất cho đơn vị xã Quảng Trị

 

Trao 11 giải thưởng cho các đơn vị
Trao 11 giải thưởng cho các đơn vị
QUỲNH UYỂN