Tặng công trình nước tự chảy cho người dân xã Lộc Lâm

06:09, 19/09/2020

(LĐ online) - Sau nhiều tháng thi công, Lữ đoàn 293, Bộ Tư lệnh Công binh (đóng tại xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm) đã hoàn thành và bàn giao công trình nước tự chảy cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số Thôn 1 và Thôn 3 (xã Lộc Lâm).

(LĐ online) - Sau nhiều tháng thi công, Lữ đoàn 293, Bộ Tư lệnh Công binh (đóng tại xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm) đã hoàn thành và bàn giao công trình nước tự chảy cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số Thôn 1 và Thôn 3 (xã Lộc Lâm).
 
Công trình nước tự chảy do Lữ đoàn 293 (Bộ Tự lệnh Công binh) tặng người dân xã Lộc Lâm
Công trình nước tự chảy do Lữ đoàn 293 (Bộ Tự lệnh Công binh) tặng người dân xã Lộc Lâm
 
Công trình nước tự chảy này do Lữ đoàn 293 (Bộ Tư lệnh Công binh) tài trợ kinh phí và tự thi công xây dựng tặng người dân xã Lộc Lâm, với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Đây là công trình cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho hơn 200 hộ dân trên địa bàn xã Lộc Lâm, giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt về mua khô kéo dài nhiều năm qua.
 
* Bàn giao nhà tình nghĩa
 
Ngày 19/9, xã Lộc Lâm đã tiến hành bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông K’Viêng (ngụ tại Thôn 2, xã Lộc Lâm). Căn nhà được xây dựng bằng hình thức nhà cấp 4 lợp tôn, có diện tích sử dụng 60 m 2, với tổng trị giá 100 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh Lâm Đồng và huyện Bảo Lâm hỗ trợ 50 triệu đồng, UBND xã Lộc Lâm hỗ trợ 10 triệu đồng. Nguồn kinh phí còn lại do gia đình đóng góp.
 
Địa phương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông K’Viêng
Địa phương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông K’Viêng
 
Được biết, gia đình ông K’Viêng thuộc diện hộ nghèo và chưa có nhà ở ổn định. Căn nhà được xây dựng là nguồn động viên để gia đình ông K’Viêng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
 
KHÁNH PHÚC