Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè cụm Tây Nguyên

05:09, 15/09/2020

(LĐ online) - Chiều 15/9, tại thành phố Đà Lạt, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè cụm Tây Nguyên năm 2020. 

(LĐ online) - Chiều 15/9, tại thành phố Đà Lạt, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè cụm Tây Nguyên năm 2020. 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn phát biểu tại hội nghị
 
Hội nghị do Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đăng cai tổ chức với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn và đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh Lâm Đồng và đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên. 
 
Theo báo cáo tại hội nghị, trên cơ sở kế hoạch Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 gắn với đặc thù của địa phương. 
 
Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020, các cấp bộ Đoàn trong cụm Tây Nguyên đã quan tâm triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh. 
 
Cụ thể, Gia Lai đã tổ chức được 19 đội hình tình nguyện với hơn 1.400 thanh niên tham gia; Kon tum tổ chức được 7 đội hình tình nguyện với gần 200 thanh niên tham gia; Đắk Lắk tổ chức được 519 đội hình tình nguyện với hơn 3.000 thanh niên tham gia; Đắk Nông tổ chức được 45 đội hình tình nguyện với hơn 1.000 thanh niên tham gia; Lâm Đồng tổ chức được 59 đội hình tình nguyện với trên 1300 thanh niên tham gia. 
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
 
Các đội hình tình nguyện đã tập trung thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa như: Tổ chức các hoạt động ôn tập văn hóa, sinh hoạt hè cho thiếu nhi; thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết; hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19... 
 
Bên cạnh đó, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020, các đội hình tình nguyện của cụm Tây Nguyên cũng đã triển khai các nội dung hoạt động thiết thực khác như: Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo an sinh xã hội; củng cố và phát triển lực lượng; chăm lo cho thiếu nhi...
 
Riêng tại Lâm Đồng, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020, các đội hình thanh niên tình nguyện đã tổ chức hướng dẫn kỹ thuật chọn cây giống, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn; hướng dẫn 30 hộ dân về cách xử lý phụ phẩm từ nông nghiệp; lắp ráp 1 hệ thống lọc nước phèn cho người dân; hướng dẫn cách thức khử mùi hệ thống chuồng trại cho 60 hộ chăn nuôi; bàn giao 3 công trình thắp sáng đường quê, trị giá 50 triệu đồng; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tổng giá trị 39 triệu đồng. 
 
Đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, tuổi trẻ Lâm Đồng đã vận động, quyên góp và trao tặng 6.500 chai nước sát khuẩn, 115.000 khẩu trang, xây dựng 2 công trình rửa tay công cộng; phát hơn 8.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch...
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nêu lên một số kết quả nổi bật và những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020; đồng thời, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo và những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện tốt Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè những năm tới.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn đã đánh gia cao những kết quả trong triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 của cụm Tây Nguyên; đồng thời, đề nghị Tỉnh Đoàn các tỉnh cụm Tây Nguyên cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế địa phương để triển khai thực hiện tốt Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè các năm tiếp theo.
 
DUY DANH