5 cán bộ, nhà giáo Bảo Lộc được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen

06:11, 18/11/2020

(LĐ online) - Chiều 18/11, TP Bảo Lộc long trọng tổ chức kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020). Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã về dự và chúc mừng.

(LĐ online) - Chiều 18/11, TP Bảo Lộc long trọng tổ chức kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020). Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã về dự và chúc mừng.
 
Các cán bộ, nhà giáo TP Bảo Lộc nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Các cán bộ, nhà giáo TP Bảo Lộc nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng tập thể cán bộ, nhà giáo trong toàn ngành đã cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành giáo dục gắn liền với tiến trình lịch sử của đất nước. Kế thừa và phát huy truyền thống lao động, học tập của các thế hệ nhà giáo đi trước, ngành giáo dục TP Bảo Lộc đã có những bước phát triển mới và đạt được thành tựu về nhiều mặt. Hệ thống quy mô trường, lớp được đầu tư xây dựng và phát triển ngày càng khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập của con em Nhân dân địa phương. Tập thể cán bộ, nhà giáo trong toàn ngành không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên; công tác giáo dục mũi nhọn được quan tâm đúng mức và khẳng định vị thế là một trong những địa phương đi đầu trong công tác giáo dục, đào tạo của tỉnh Lâm Đồng.
 
Trong năm học 2019 – 2020, toàn TP Bảo Lộc có 199 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố. Đặc biệt, TP Bảo Lộc có 75 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh (3 giải nhất, 16 giải nhì, 19 giải ba và 37 giải khuyến khích). Học sinh Bảo Lộc còn đạt 79 huy chương các loại tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Các hội thi, cuộc thi cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức, học sinh Bảo Lộc cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, trong năm học vừa qua, TP Bảo Lộc có 12 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”.
 
Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng
Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc biểu dương thành tích mà ngành giáo dục Bảo Lộc đạt được trong những năm qua và gửi lời chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tới toàn thể cán bộ, giáo viên trên địa bàn thành phố. Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đề nghị thời gian tới, ngành giáo dục địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương đổi mới căn bản giáo dục toàn diện; thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục và đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và đào tạo cán bộ quản lý giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm cao. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng cơ sở vật chất cho các lớp học mầm non, làm tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Từ đó, cùng chung sức đóng góp đưa ngành giáo dục địa phương gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới.
 
Dịp này, ngành giáo dục TP Bảo Lộc vinh dự có 5 cán bộ, nhà giáo được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020; 1 tập thể và 1 cá nhân được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen. Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bảo Lộc cũng đã khen thưởng 21 trường học đạt thành tích cao trong Hội thi “Trường học của chúng tôi xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện” năm học 2020 – 2021, với 5 giải nhất, 6 giải nhì, 5 giải ba và 11 giải khuyến khích.
 
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu tặng giấy khen cho các trường học đạt giải Hội thi “Trường học của chúng tôi xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện” năm học 2020 – 2021
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu tặng giấy khen cho các trường học đạt giải Hội thi “Trường học của chúng tôi xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện” năm học 2020 – 2021

 

Các trường học đạt giải nhì Hội thị “Trường học của chúng tôi xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện” năm học 2020 – 2021 nhận khen thưởng
Các trường học đạt giải nhì Hội thị “Trường học của chúng tôi xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện” năm học 2020 – 2021 nhận khen thưởng
HẢI ĐƯỜNG