Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

06:11, 04/11/2020

Thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đức Trọng quan tâm nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước...

Thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đức Trọng quan tâm nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực, công tác khuyến học, khuyến tài đã đóng góp một phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo trên địa bàn.
 
Lãnh đạo huyện Đức Trọng trao học bổng cho các em học sinh hiếu học của Trường PTDTNT THCS Đức Trọng tại lễ gặp mặt các già làng, người có uy tín tiêu biểu vừa được tổ chức
Lãnh đạo huyện Đức Trọng trao học bổng cho các em học sinh hiếu học của Trường PTDTNT THCS Đức Trọng tại lễ gặp mặt các già làng, người có uy tín tiêu biểu vừa được tổ chức
 
Để đảm bảo hiệu quả hoạt động, Hội khuyến học huyện Đức Trọng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội ký kết thực hiện nhiều chương trình liên kết, phối hợp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhờ đó, việc triển khai xây dựng xã hội học tập, nhân rộng các mô hình học tập và phong trào học tập suốt đời ở các địa phương trong huyện đã thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.
 
Đến nay, Hội Khuyến học huyện Đức Trọng có 284 chi hội với 33.550 hội viên. Hội thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài. Hội Khuyến học các xã, thị trấn đã chú trọng xây dựng xã hội học tập và triển khai xây dựng các mô hình học tập ở địa phương; gắn phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…   
 
Qua 5 năm triển khai xây dựng và thực hiện các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện Đức Trọng đã xây dựng được  45.389  mô hình “Gia đình học tập”; 21 mô hình “Dòng họ học tập”; 15 mô hình Cộng đồng học tập cấp thôn, tổ dân phố và 150 đơn vị học tập ở cơ sở thuộc xã quản lý. 
 
Trong phong trào khuyến học, khuyến tài, ngày càng có nhiều gương điển hình tiêu biểu, như : gia đình học tập của hộ ông Trần Văn Vương - xã Hiệp An, hộ ông Thái Tiến Hùng - xã Liên Hiệp; mô hình Dòng họ học tập của dòng họ Đặng huyện Đức Trọng, dòng họ Lê Phước - xã Hiệp Thạnh hay các hội đồng hương Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Thái Bình, Hà Tĩnh ở thị trấn Liên Nghĩa. Thông qua mô hình học tập của các dòng họ, các hội đồng hương đã có nhiều hoạt động thiết thực, giúp cho hàng trăm học sinh nghèo có điều kiện đến trường học tập; hàng năm đều tổ chức tổng kết, phát thưởng cho con em hội viên có thành tích cao trong học tập. 
 
Tính đến nay, quỹ khuyến học của huyện còn trên 105 triệu đồng; quỹ khuyến học các xã, thị trấn còn hơn 450 triệu đồng; quỹ khuyến học thuộc các dòng họ, hội đồng hương 650 triệu đồng; nguồn quỹ thuộc các đơn vị và nguồn vận động khác là 285 triệu đồng. Trong dịp đầu năm học vừa qua, các xã, thị trấn đã vận động mạnh thường quân tặng 50 xe đạp, 429 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Đức Trọng, cho biết thêm: “Trong thời gian qua, phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện Đức Trọng phát triển khá mạnh, đặc biệt từ khi Huyện ủy có Kế hoạch 130 năm 2019, trong đó có chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị của Trung ương, của Bộ Chính trị về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ngoài ra, UBND huyện cũng ban hành Quyết định 2396 để thực hiện đề án học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Đến năm 2020, các xã đều đã có bước chuyển mình từ công tác kết nạp hội viên, công tác triển khai các mô hình học tập, kết hợp với các trung tâm học tập cộng đồng của 15 xã, thị trấn nên phong trào học tập được lan tỏa rất mạnh mẽ”. 
 
Nhờ những cách làm sáng tạo, phù hợp, phong trào khuyến học, khuyến tài ở huyện Đức Trọng đã  tích cực góp phần vào thành tích chung của công tác giáo dục địa phương. Chỉ tính riêng năm học 2019-2020, huyện Đức Trọng có 104 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, đoạt giải Ba trở lên tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia, được UBND huyện biểu dương, khen thưởng...
 
NHẬT MINH