Trại giam Đại Bình kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát quản lý trại giam

09:11, 06/11/2020

(LĐ online) - Chiều 6/11, Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10, Bộ Công an, đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát quản lý trại giam (7/11/1950 - 7/11/2020). 

(LĐ online) - Chiều 6/11, Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10, Bộ Công an, đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát quản lý trại giam (7/11/1950 - 7/11/2020). 
 
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát quản lý trại giam tại Trại giam Đại Bình
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát quản lý trại giam tại Trại giam Đại Bình
 
Tại lễ kỷ niệm, Ban Giám thị Trại giam Đại Bình cùng cán bộ, chiến sĩ và các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm, xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát quản lý trại giam nói chung và Trại giam Đại Bình nói riêng. 
 
Được thành lập vào ngày 7/11/1950, với nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cải tạo những người phạm tội, những kẻ chống lại chính quyền cách mạng, phá rối an ninh trật tự… suốt 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cảnh sát quản lý trại giam luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Các cá nhân nhận bằng khen của Bộ Công an trao tặng
Các cá nhân nhận bằng khen của Bộ Công an trao tặng
 
Cùng với lực lượng cảnh sát quản lý Trại giam cả nước, năm 1962, Trại giam Đại Bình được thành lập thuộc Ban An ninh Lâm Đồng. Đến tháng 10/1996, Trại giam Đại Bình trực thuộc quả lý của Cục V26 (Bộ Công an) nay là Cục C10. Trải qua 58 năm thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trại giam Đại Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, giam giữ, cải tạo và giáo dục phạm nhân trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất. Đặc biệt, trong công tác giáo dục phạm nhân, với phương châm xây dựng “Phạm nhân 3 tốt” (ăn tốt, ngủ tốt, lao động tốt), Trại giam Đại Bình đã triển khai nhiều hình thức, giải pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng phạm nhân. Qua đó, góp phần quan trong vào việc tác động đến đối tượng cải tạo, giúp họ nhận rõ lỗi lầm để phấn đấu học tập, cải tạo tốt sớm trở về đoàn tụ với gia đình và trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.
 
Trại giam Đại Bình cũng đã thực hiện tốt công tác sản xuất, hậu cần với mô hình “3 cây, 4 con” (cây cà phê, cây dâu, cây rau và con heo, con bò, con gà, con cá) nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân; đồng thời, góp phần tạo cảnh quan môi trường sanh, sạch, đẹp cho đơn vị. Đặc biệt, thông qua công tác đào tạo nghề, Trại giam Đại Bình cũng đã liên hệ với nhiều đơn vị tạo công ăn, việc làm cho nhiều phạm nhân sau khi hoàn thành án phạt tù ra trại trở về với gia đình. 
 
Các tập thể nhận giấy khen của Cục C10
Các tập thể nhận giấy khen của Cục C10
 
Đối với công tác cán bộ, Trại giam Đại Bình luôn hướng mục tiêu xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, chiến sĩ “4 tốt” (tốt sức khỏe, công tác tốt, ứng xử tốt và gia đình tốt); đồng thời, không ngừng quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác hoàn thành tốt mọi nghiệm vụ được giao. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị không ngừng được Ban giám thị Trại giam Đại Bình chú trọng phát triển; đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 
 
Với những kết quả đã đạt được, năm 1985, Trại giam Đại Bình được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì; hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2007, 2012) và được UBND tỉnh Lâm Đồng, Cục C10 tặng thưởng nhiều bằng khen và giấy khen.
 
 Lãnh đạo Trại giam Đại Bình khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Lãnh đạo Trại giam Đại Bình khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc
 
Phát biểu tại buổi họp mặt, Thượng tá Bùi Ngọc Dũng - Giám thị Trại giam Đại Bình nhấn mạnh, đơn vị luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống, chất lượng quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực. Phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng cảnh sát Trại giam, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị tiếp tục ra sức, phấn đấu, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.
 
Dịp này, Trại giam Đại Bình vinh dự có 3 cá nhân được Bộ Công an trao tặng bằng khen; 8 tập thể và 23 các nhân được Cục C10 tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực; lãnh đạo Trại giam Đại Bình cũng đã tặng giấy khen cho 17 cán nhân hoàn thành xuất sặc nhiệm vụ của đơn vị.
 
KHÁNH PHÚC