Hội Phụ nữ Đà Lạt tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh

01:12, 30/12/2020

(LĐ online) - Sáng 30/12, Hội LHPN Đà Lạt tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020. 

(LĐ online) - Sáng 30/12, Hội LHPN Đà Lạt tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020. 
 
Theo đánh giá, năm 2020, Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực như giúp nhau giảm nghèo, phụ nữ làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con tốt, công tác từ thiện - nhân đạo, xây dựng nông thôn mới... Hội LHPN thành phố giới thiệu 42 tập thể, 78 cá nhân điển hình gương người tốt việc tốt, biểu dương khen thưởng 5 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
 
Lãnh đạo Hội LHPN Đà Lạt và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác
Lãnh đạo Hội LHPN Đà Lạt và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác
 
Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội LHPN thành phố chỉ đạo cơ sở tiếp tục duy trì mô hình “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu”; đồng thời, xây dựng kế hoạch tiếp tục rà soát các hộ gia đình chưa đạt tiêu chí 5 không 3 sạch, phân công giúp đỡ ít nhất 2 hộ gia đình/1 cơ sở Hội. 
 
Chỉ đạo Hội LHPN các cấp chủ động báo cáo với cấp uỷ, chính quyền địa phương đăng ký nội dung, phần việc trong xây dựng nông thôn mới như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế gia đình, xây dựng tuyến đường không rác, tuyến đường hoa, phụ nữ bảo vệ môi trường, giúp đỡ hộ nghèo phụ nữ làm chủ, xây dựng mái ấm tình thương, vận động phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế, tổ thu gom rác thải, mô hình “Phụ nữ giúp nhau mua BHYT”, mô hình hạn chế rác thải nhựa…
 
Triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án như: “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”;  “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”; “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” và công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ môi trường... 
 
Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XII và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam với chủ đề “90 hành động thiết vì phụ nữ và trẻ em”, hưởng ứng phát động của Hội LHPN tỉnh “Hỗ trợ 90 phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số”, Hội LHPN thành phố phát động đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng với số tiền 100 triệu đồng, đã phân bổ 20 phương tiện sinh kế cho hội viên, phụ nữ nghèo trên toàn thành phố nhằm giúp đỡ chị em phụ nữ khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần hội viên, phụ nữ. Hội LHPN thành phố hỗ trợ xây dựng 2 mái ấm tình thương trị giá 51 triệu đồng.
 
Hội LHPN TP Đà Lạt phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh Lâm Đồng đề xuất và giải quyết cho hội viên, phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, Hội LHPN TP đã quản lý 71 tổ vay vốn trực thuộc 16/16 phường, xã có 2.308 hộ, tổng số tiền 84,3 tỷ đồng gồm 12 chương trình vay (dư nợ quá hạn 134 triệu đồng/12 hộ), tỷ lệ quá hạn 0,16%. Hội duy trì 34 tổ vay vốn tín chấp tại Quỹ tín dụng Liên Phương có 304 chị tham gia với số tiền vay vốn là 13,8 tỷ đồng.
 
Tiếp tục triển khai hoạt động vận động, quản lý nguồn tiết kiệm tại chi hội đến Hội LHPN cơ sở, hiện quản lý 321 tổ tiết kiệm xoay vòng vốn, của để dành, tổ mua sắm vật dụng có 5.795 thành viên tham gia tổng số tiền trên 5 tỷ đồng, cho 1.886 hội viên khó khăn vay.
 
Trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Hội thực hiện chủ đề “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Giải pháp thực hiện là lựa chọn những nội dung ưu tiên, phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở, đổi mới hình thức tuyên truyền vận động phù hợp với từng nhóm phụ nữ; trong đó, tập trung trong vùng phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo, phụ nữ nhập cư…
 
Tại hội nghị, Hội LHPN Đà Lạt tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Lâm Đồng và triển khai công tác thi đua khen thưởng: Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen cho Hội LHPN Đà Lạt và 2 tập thể (Hội Phụ nữ Phường 3 và xã Tà Nung); Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể; UBND TP Đà Lạt tặng giấy khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân; Hội LHPN Đà Lạt tặng giấy khen 41 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ thành phố năm 2020. 
 
Lãnh đạo Thành ủy Đà Lạt trao giấy khen cho các điển hình xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ thành phố năm 2020
Lãnh đạo Thành ủy Đà Lạt trao giấy khen cho các điển hình xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ thành phố năm 2020

 

Bà Phan Thị Xuân Thảo – Chủ tịch Hội LHPN Đà Lạt trao giấy khen của Hội cho các cá nhân đóng góp tích cực trong công tác phụ nữ thành phố
Bà Phan Thị Xuân Thảo – Chủ tịch Hội LHPN Đà Lạt trao giấy khen của Hội cho các cá nhân đóng góp tích cực trong công tác phụ nữ thành phố
AN NHIÊN