Di Linh gặp mặt chức sắc các tôn giáo

02:01, 28/01/2021

(LĐ online) - Sáng 28/1, Huyện ủy Di Linh tổ chức gặp mặt thân mật các chức sắc tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021...

(LĐ online) - Sáng 28/1, Huyện ủy Di Linh tổ chức gặp mặt thân mật các chức sắc tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Dự tại buổi họp có các đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh; K'Broi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo huyện; Trần Đức Công - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng 39 chức sắc đại diện cho 4 tôn giáo: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài.
 
Lãnh đạo huyện Di Linh gặp mặt chức sắc các tôn giáo nhân dịp cuối năm
Lãnh đạo huyện Di Linh gặp mặt chức sắc các tôn giáo nhân dịp cuối năm
 
Tại đậy, các vị chức sắc đã được nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện trong năm 2020. Đặc biệt, trong năm 2020, tình hình COVID -19 diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Đảng, chính quyền, huyện Di Linh đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận.
 
Theo đó, 22 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Về xây dựng NTM, huyện có thêm 2 xã được công nhận là xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu và 11 thôn đạt NTM kiểu mẫu.
 
Đại diện chức sắc các tôn giáo phát biểu tại buổi gặp mặt
Đại diện chức sắc các tôn giáo phát biểu tại buổi gặp mặt
 
Phát biểu tại buổi gặp măt, Bí thư Huyện ủy Di Linh Đinh Văn Tuấn đã gửi lời chúc mừng năm mới tới các chức sắc, đồng bào các tôn giáo một mùa xuân an lành, hạnh phúc. Đồng thời nhận định, hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện trong năm qua tiếp tục ổn định, quyền tự do, tín ngưỡng của công dân được đảm bảo; góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các tôn giáo trên địa bàn toàn huyện Di Linh
 
“Năm 2021 cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, chính vì vậy, các chức sắc cần quan tâm vận động tín đồ tích cực trong việc phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lời mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội” - Bí thư Huyện ủy Di Linh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh.
 
Toàn cảnh buổi gặp mặt
Toàn cảnh buổi gặp mặt
 
Chức sắc các tôn giáo đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp ủy Đảng, chính quyền và địa phương đã tạo điều kiện để các tôn giáo tổ chức hoạt động ổn định; đồng thời xin hứa trong năm 2021, tiếp tục đoàn kết, chung sức để xây dựng Di Linh ngày một vững mạnh.
 
THÂN THU HIỀN