Đồng hành cùng người lao động trong đại dịch Covid-19

06:01, 13/01/2021

(LĐ online) - Ngày 13/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lạc Dương tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa IV nhằm tổng kết năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Lê Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng về dự và chỉ đạo hội nghị.

(LĐ online) - Ngày 13/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lạc Dương tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa IV nhằm tổng kết năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Lê Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng về dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể
Trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể
 
Lạc Dương hiện có 48 tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ huyện với 1.264 đoàn viên, chiếm 99,13% tổng số CNVCLĐ toàn huyện. Trong năm 2020, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn toàn tỉnh nói chung, huyện Lạc Dương nói riêng diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhất là tác động của dịch Covid- 19, song các cấp công đoàn trong huyện đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt và vượt 23/26 chỉ tiêu do LĐLĐ tỉnh giao. 
 
Đồng thời, tích cực thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn” nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp với phương châm “Vì lợi ích đoàn viên”, “Tổ chức công đoàn phục vụ đoàn viên”, “Công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới”. 
 
Việc cụ thể hóa phong trào thi đua theo đặc thù ngành, nghề, địa phương được nghiên cứu triển khai đồng bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như xây dựng công trình điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời tại Thôn 1, xã Đưng K’Nớ, trang trí khuôn viên trụ sở làm việc, sân bóng chuyền, sân cầu lông… làm công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp. Tổ chức và tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020” trên mạng xã hội Facebook, hội thi an toàn vệ sinh năm 2020; các cuộc thi trên Vcnet... 
 
Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, phòng chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, CNVCLĐ. 
 
Đặc biệt, các cấp công đoàn trong huyện chú trọng hoạt động chăm lo, động viên cho đoàn viên, người lao động trước tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 như: Tặng khẩu trang, nước sát khuẩn; tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19; phối hợp với các đoàn thể trong huyện tổ chức “Siêu thị 0 đồng”; vận động đoàn viên, CNVC tham gia ủng hộ ngày lương cho quỹ phòng chống Covid-19, ủng hộ gạo cho chương trình “ATM gạo” do Ủy ban MTTQ huyện triển khai. Tuyên truyền, vận động cài đặt ứng dụng Bluezone, kết quả có 98% CNVCNLĐ tham gia. Cập nhật, nắm bắt tình hình cách ly phòng chống dịch tại CĐCS Công ty TNHH trang trại Hokkaido Lotus và CĐCS Công ty đầu tư Nông trại Hokkaido Lotus tại xã Đạ Nhim; vận động hỗ trợ đoàn viên của 2 công đoàn trong thời gian bị cách ly … 
 
Trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân
Trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân
 
Công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động luôn được các CĐCS quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức. Phối hợp tặng 69 phần quà cho gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 41 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý; tặng 52 vé tàu xe đưa công nhân về quê đón tết với số tiền 36 triệu đồng, tặng gần 100 phần quà với số tiền gần 50 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi đoàn viên bị ốm đau, hiếu hỷ từ nguồn quỹ công đoàn với số tiền trên 130 triệu đồng. Phối hợp với LĐLĐ tỉnh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng trao tặng mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên; triển khai sửa chữa 1 mái ấm công đoàn từ nguồn kinh phí của LĐLĐ tỉnh…
 
Đối với kết quả hoạt động nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn huyện Lạc Dương, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa IV luôn bám vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nghị quyết của Huyện ủy và công đoàn cấp trên để triển khai kịp thời đến các CĐCS trực thuộc, nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo từng chuyên đề cụ thể. Đến nay, LĐLĐ huyện đã thực hiện đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra góp phần vào việc xây dựng tổ chức công đoàn huyện ngày một vững mạnh. 
 
Xác định năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; đối với tổ chức công đoàn là năm tập trung triển khai các giải pháp qua đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Để phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong năm 2021 và nửa nhiệm kỳ còn lại thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Lạc Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đạt kết quả; Ban Chấp hành LĐLĐ huyện xác định có 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện góp phần vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện trong năm 2021 và những năm tiếp theo. 
 
Dịp này, CĐCS Trường Tiểu học Trần Quốc Toản được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; 2 tập thể và 5 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; LĐLĐ huyện tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020. 
 
Hội nghị cũng đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Chấp hành và 1 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023. 
 
Trao giấy khen của LĐLĐ huyện cho các tập thể
Trao giấy khen của LĐLĐ huyện cho các tập thể

 

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện khóa IV
Tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện khóa IV
 
T.HƯƠNG – S.TRÀ