Học và làm theo gương Bác để dạy tốt - học tốt

06:01, 18/01/2021

Xác định "Học tập và làm theo Bác" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục,...

Xác định “Học tập và làm theo Bác” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, những năm qua, Trường Tiểu học Nam Hồ, TP Đà Lạt đã đa dạng, cụ thể hóa việc làm theo Bác, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tập thể nhà trường.
 
Học sinh Trường Tiểu học Nam Hồ thảo luận bài trước giờ học
Học sinh Trường Tiểu học Nam Hồ thảo luận bài trước giờ học
 
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, các năm học qua, cán bộ, đảng viên, giáo viên Trường Tiểu học Nam Hồ không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, cấp ủy chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa nội dung học và làm theo gương Bác vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng trở thành nề nếp và xem đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên vào cuối năm. Từ đầu năm, Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường cụ thể hóa, lựa chọn những nội dung trọng tâm và yêu cầu mỗi thầy, cô giáo đăng ký thực hiện các nội dung cụ thể gắn với công tác chuyên môn. Đồng thời hàng tháng, nhà trường tổ chức biểu dương những cá nhân tiêu biểu. Từ đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy dân chủ, sức mạnh tập thể, đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Nam Hồ có 10 lớp với gần 400 học sinh theo học; toàn trường có 20 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, tất cả đều đạt và vượt chuẩn đào tạo. Chi bộ Trường Tiểu học Nam Hồ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, chi bộ có 13 đảng viên. Tất cả đảng viên luôn gương mẫu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn gắn việc học tập và làm theo gương Bác với các phong trào: Thi đua dạy tốt, học tốt; Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Đổi mới sáng tạo trong dạy và học; phong trào nói lời hay, làm việc tốt...Qua mỗi phong trào đều mang lại hiệu quả thiết thực, giúp đội ngũ giáo viên trong trường có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và niềm đam mê với công việc; qua đó, biểu dương khen thưởng kịp thời những mô hình hay, cách làm sáng tạo để nhân rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn thể cán bộ, giáo viên của nhà trường. Đồng thời, nhà trường thường xuyên tổ chức cho giáo viên dự giờ, đăng ký tiết học tốt, tổ chức các chuyên đề, hội thảo, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường nhằm giúp đội ngũ giáo viên có cơ hội học tập kinh nghiệm, rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, khuyến khích giáo viên tham gia viết sáng kiến phục vụ công tác dạy và học ngày càng tốt hơn.
 
Cô Phạm Thị Thảo, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được trường thực hiện nghiêm túc với những việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực. Mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác dạy và học, trong hoạt động của trường. Thời gian tới, trường tiếp tục đổi mới công tác dạy và học, nhân rộng thêm nhiều mô hình mới để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa, có chiều sâu.
 
Việc đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác trong nhà trường những năm qua đã có tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống của đội ngũ giáo viên; giúp học sinh ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức hàng ngày, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Những chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên, học sinh đã góp phần tích cực vào thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Năm học 2019-2020, trường có 11/11 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 2 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Hàng năm, nhà trường chú trọng việc bồi dưỡng cho học sinh tham gia các hội thi cấp thành phố, cấp tỉnh và đều đoạt giải thưởng cao như: Hội thi Tin học trẻ; hội thi English in you life; thi vẽ tranh theo sách; Vui hội trăng rằm; hội thi Aerobic cấp tỉnh… 
 
Triển khai thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học một cách hiệu quả. Thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và các nội dung yêu cầu tích hợp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý luôn được chú trọng. 
 
Cô giáo Lương Thị Minh Huyền (chủ nhiệm lớp 5) tâm sự: Trong quá trình dạy học, tôi đã lựa chọn những phương pháp dạy học tích cực; nghiên cứu, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để học sinh dễ tiếp thu; lồng ghép môn học đạo đức; sưu tầm hình ảnh và kể những câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ để học sinh hiểu biết sâu sắc về Bác, học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Nhà trường lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực của học sinh, luôn quan tâm đến tất cả học sinh trong lớp, giúp đỡ để các em cùng tiến bộ.
 
Để việc học và làm theo gương Bác được lan tỏa sâu rộng đến toàn thể học sinh, chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: chú trọng giáo dục lý tưởng, động cơ, thái độ học tập, giá trị nhân văn, lòng nhân ái, nếp sống văn hóa trong trường học; xây dựng Quỹ giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, quyên góp ủng hộ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức Cuộc thi “kể chuyện Bác Hồ”; phát động học sinh tham gia bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; bảo vệ cơ sở vật chất trường, lớp học; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh…
 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự tạo chuyển biến trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường từ nhận thức đến hành động, chất lượng dạy và học nâng cao. Nhờ đó, tập thể nhà trường được công nhận Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liền (9 năm liên tục từ năm 2011-2020); năm học 2015 và 2017 được UBND tỉnh tặng bằng khen đạt thành tích toàn diện; năm 2019 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu các cụm, khối thi đua và được Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng bằng khen về thành tích toàn diện. Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nam Hồ đã làm hồ sơ đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2021…
 
KIỀU NINH