Lạc Dương: Phát huy vai trò của MTTQ các cấp

08:01, 15/01/2021

(LĐ online) - Ngày 15/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021...

(LĐ online) - Ngày 15/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021. Đồng chí Trương Thành Được - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng về dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Trao giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 2 khu dân cư kiểu mẫu
Trao giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 2 khu dân cư kiểu mẫu
 
Năm 2020, bám sát Nghị quyết số 12-NQ/HU của Huyện ủy đã đề ra, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Dương đã làm tốt công tác vận động, tập hợp, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 
 
MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội của Nhân dân, phản ánh kịp thời với cấp ủy, phối hợp với chính quyền xem xét, giải quyết, tạo đồng thuận cao trong xã hội. Đồng thời, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 gắn với chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia. 
 
Trao giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương cho các tập thể
Trao giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương cho các tập thể
 
Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được chú trọng. MTTQ phối hợp quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tới đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Phối hợp tổ chức 12 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện với 750 cử tri và 136 ý kiến phát biểu phản ánh, kiến nghị. Tổ chức 1 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với đại điện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện ngày càng được củng cố, mở rộng và tăng cường, tạo động lực to lớn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
 
Toàn huyện có 34/34 thôn, tổ dân phố tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam. Đến nay, toàn huyện có 4 khu dân cư kiểu mẫu và 17 khu dân cư tiêu biểu.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trao tặng 270 phần quà cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với số tiền trên 210 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã huy động được gần 663 triệu đồng, vượt chỉ tiêu năm2020; phối hợp triển khai xây dựng 22 căn nhà đại đoàn với số tiền gần 550 triệu đồng, trong đó xây mới 17 căn, sửa chữa 5 căn; kêu gọi hỗ trợ xây dựng lại căn nhà bị hỏa hoạn tại xã Đưng K’ Nớ.
 
Trao quyết định công nhận khu dân cư kiểu mẫu cho tổ dân phố Hợp Thành (thị trấn Lạc Dương)
Trao quyết định công nhận khu dân cư kiểu mẫu cho tổ dân phố Hợp Thành (thị trấn Lạc Dương)
 
Trong đại dịch Covid-19 và mưa lũ miền Trung vừa qua, MTTQ các cấp huyện Lạc Dương đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, quyên góp ủng hộ người dân như chương trình “ATM gạo” đã cấp phát gần 8,5 tấn gạo cho các hộ dân tại 3 xã Đạ Sar, Đạ Nhim và thị trấn Lạc Dương, ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 tỉnh Lâm Đồng số tiền gần 218 triệu đồng; ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa bão với số tiền 178 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ quần áo cũ, rau, củ, quả theo nhóm, câu lạc bộ… góp phần giúp người dân khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống.
 
Năm 2021, trên cơ sở chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024, chương trình phối hợp thống nhất hành động Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động để tập trung thực hiện. Trong đó, xác định một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 theo Nghị quyết số 01-NQ/HU của Huyện ủy đã đề ra. 
 
Tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định công nhận khu dân cư kiểu mẫu cho tổ dân phố Hợp Thành (thị trấn Lạc Dương) và tặng bằng khen cho 2 khu dân cư kiểu mẫu; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 1 khu dân cư kiểu mẫu; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen cho 6 tập thể và 16 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020.
 
T.HƯƠNG - S.TRÀ