Lâm Hà: 79,7% trường công lập đạt chuẩn quốc gia

06:01, 18/01/2021

Ngành chức năng huyện cho biết, trong năm 2020 vừa qua Lâm Hà đã có 22 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó công nhận mới 17 trường, công nhận lại 5 trường; nâng tổng số trường công lập đạt chuẩn lên 63/79 trường, đạt tỷ lệ 79,7%.

Ngành chức năng huyện cho biết, trong năm 2020 vừa qua Lâm Hà đã có 22 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó công nhận mới 17 trường, công nhận lại 5 trường; nâng tổng số trường công lập đạt chuẩn lên 63/79 trường, đạt tỷ lệ 79,7%.
 
 Giờ học tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - trường đầu tiên đạt chuẩn quốc gia khối THPT tại Lâm Hà. Ảnh: H.Thắm
Giờ học tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - trường đầu tiên đạt chuẩn quốc gia khối THPT tại Lâm Hà. Ảnh: H.Thắm
 
Toàn huyện Lâm Hà năm học 2020-2021 này có 82 trường học thuộc các bậc học với trên 36.840 học sinh, tăng gần 540 học sinh so với năm học trước. 
 
Huyện cũng đẩy nhanh việc kiên cố hóa trường lớp nên số phòng học kiên cố đến nay đã đạt 978/1.161 phòng, chiếm tỷ lệ 84,2%.
 
Lâm Hà cũng đang duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ mức độ 2. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của huyện đã không ngừng nâng cao trong những năm gần đây.
 
GIA KHÁNH