Nhiều mô hình nhân đạo cơ sở được triển khai hiệu quả

06:01, 13/01/2021

(LĐ online) - Chiều 13/1, Hội Chữ thập đỏ huyện Đạ Tẻh đã tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

(LĐ online) - Chiều 13/1, Hội Chữ thập đỏ huyện Đạ Tẻh đã tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 
Trao kỉ niệm chương của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, góp phần xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vững mạnh
Trao kỉ niệm chương của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, góp phần xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vững mạnh
 
Theo báo cáo, năm 2020, công tác Hội tiếp tục được triển khai hiệu quả, bám sát nghị quyết của Hội các cấp. Các phong trào, cuộc vận động được triển khai sâu rộng, một số phong trào vượt chỉ tiêu đề ra. 
 
Nhiều mô hình nhân đạo được Hội cơ sở triển khai hiệu quả, được hội viên nhiệt tình hưởng ứng như mô hình “trợ tang”, “thăm hỏi ốm đau”, “tủ quần áo từ thiện”... 
 
Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Canh Tý vượt 253% kế hoạch (chỉ tiêu giao 1.600 suất, đạt được 4.053 suất); hiến máu tình nguyện vượt 108% (giao 620 đơn vị máu, đạt 670 đơn vị máu), tổng giá trị nhân đạo đạt hơn 1,7 tỷ, vượt gần 57% so chỉ tiêu đề ra.
 
Ông Trần Minh Trận - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Đạ Tẻh cho biết: Để có kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực hết mình của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, Hội cũng nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và doanh nghiệp trong và ngoài huyện.
 
Về phương hướng triển khai hoạt động năm 2021, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Đạ Tẻh chia sẻ: Hội tiếp tục đặt mục tiêu thực hiện tốt công tác cứu trợ xã hội nhân đạo thông qua các phong trào, cuộc vận động để giúp đỡ các đối tượng đặc biệt khó khăn trong xã hội; xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, thực sự đóng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo. 
 
Một số chỉ tiêu cụ thể đáng chú ý, như: 100% các xã, thị trấn có số dư quỹ nhân đạo từ 5 triệu trở lên (thị trấn 10 triệu); vận động đạt chỉ tiêu Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc dan cam” Xuân Tân Sửu 2021 đạt 1.700 suất; mỗi cơ sở tiếp tục đỡ đầu ít nhất 2 địa chỉ nhân đạo trở lên với số tiền mới theo quy định từ 3 triệu/năm trở lên…
 
Các cá nhân, tập thể được trao tặng bằng khen, giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2020
Các cá nhân, tập thể được trao tặng bằng khen, giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2020
 
Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng kỉ niệm chương cho 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, góp phần xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vững mạnh và trao tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân. 
 
Cũng trong đợt này, 2 tập thể và 4 cá nhân được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng bằng khen và 14 tập thể, 15 cá nhân được Hội chữ thập đỏ huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2020.
 
THÂN THU HIỀN