Phát động Tết trồng cây và đăng ký chương trình trồng 1,3 triệu cây xanh

12:01, 15/01/2021

(LĐ onlilne) - Sáng 15/1, Sở NN&PTNT Lâm Đồng phát động chương trình Tết trồng cây năm 2021 và đăng ký trồng 1,3 triệu cây xanh.

(LĐ onlilne) - Sáng 15/1, Sở NN&PTNT Lâm Đồng phát động chương trình Tết trồng cây năm 2021 và đăng ký trồng 1,3 triệu cây xanh.
 
Lãnh đạo UBND tỉnh chứng kiến việc ký cam kết trồng cây xanh của các địa phương và Tỉnh đoàn với Sở NN&PTNT hưởng ứng phong trào Tết trồng cây và chương trình của Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh trong cả nước
Lãnh đạo UBND tỉnh chứng kiến việc ký cam kết trồng cây xanh của các địa phương và Tỉnh đoàn với Sở NN&PTNT hưởng ứng phong trào Tết trồng cây và chương trình của Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh trong cả nước
 
Theo Sở NN&PTNT tỉnh, giai đoạn 2021-2025 Lâm Đồng sẽ trồng mới 16 triệu cây xanh. Để đạt mục tiêu này, Sở kêu gọi các ngành, địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về lợi ích của việc trồng cây. Đồng thời, bố trí quỹ đất, huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án, đề án để trồng cây xanh đạt chỉ tiêu đề ra.
 
Phấn đấu toàn tỉnh trồng 16 triệu cây xanh các loại trong giai đoạn 2021 -2025, không tính diện tích trồng rừng thay thế và trồng rừng sau khai thác trắng. Riêng năm 2021, các địa phương trong tỉnh (12 huyện, thành phố) đã đăng ký trồng 1,3 triệu cây xanh nhằm thực hiện theo Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam.
 
Sở NN&PTNT yêu cầu các đơn vị, địa phương, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang, mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức cá nhân làm tốt, từ đó nhân rộng điển hình tiên tiến. Phân cấp, phân công quản lý chăm sóc cây xanh cụ thể. Đặc biệt, chính quyền cấp xã có vai trò quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ, cây xanh; khuyến khích các hộ gia đình trồng và chăm sóc bảo vệ cây xanh, thực hiện xanh hóa môi trường. 
 
AN NHIÊN