Thủ tướng: Triển khai các biện pháp mạnh mẽ phòng chống dịch COVID-19

02:01, 28/01/2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống này và công tác xử lý hiện nay cần cương quyết, kịp thời với thái độ dứt khoát hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống này và công tác xử lý hiện nay cần cương quyết, kịp thời với thái độ dứt khoát hơn.
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp
Sau khi phát hiện các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (tại Hải Dương và Quảng Ninh), sáng 28/1, ngay tại khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi đang diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng, chống COVID-19.
 
Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống này và công tác xử lý hiện nay cần cương quyết, kịp thời với thái độ dứt khoát hơn.
 
Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị: Công khai thông tin nhưng không được để nhân dân lo lắng, hoang mang; phổ biến kịp thời những biện pháp quyết liệt, cụ thể của Ban chỉ đạo, của Chính phủ, của Bộ Y tế trong thời gian qua trong xử lý các tình huống phát hiện ca bệnh trong cộng đồng.
 
Thủ tướng đánh giá, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia và đặc biệt là 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh đã có những biện pháp hết sức quyết liệt ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, nhất là trong truy vết, khoanh vùng đối tượng.
 
Thủ tướng đề nghị tiếp tục thực hiện biện pháp hành chính mạnh mẽ như: Không di chuyển người từ khu vực Hải Dương, Quảng Ninh ra ngoại tỉnh. Tiếp tục sàng lọc, tìm nguồn gốc, nguyên nhân và gốc của ổ dịch.
 
Về chủ trương xét nghiệm đại biểu dự đại hội, Thủ tướng cho rằng đây là việc cần thiết tiến hành tại khách sạn, nơi ở và đề nghị Tiểu ban An ninh y tế của Đại hội báo cáo đồng chí Trưởng ban Trần Quốc Vượng quyết định. Theo đó, đại biểu nào về Quảng Ninh, Hải Dương chỉ đạo công tác chống dịch có thể không trở lại hội trường Đại hội để tiếp tục họp. Cùng với đó là quy định đeo khẩu trang trong hội trường Đại hội; tiếp tục áp dụng các qui định về việc tập trung đông người; các hoạt động tại địa phương… Thủ tướng nói.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 đề nghị kích hoạt lại toàn bộ hệ thống, cơ chế phòng, chống dịch theo tình huống có hàng chục nghìn người nhiễm. Tất cả các văn bản cần được chuẩn bị sẵn sàng để ban hành, triển khai kịp thời.
 
Phó Thủ tướng nêu rõ, ngay sau khi phát hiện ca nhiễm ở Chí Linh, Hải Dương, Bộ Y tế và địa phương đã lập tức vào cuộc rất thần tốc, nhờ vậy, đến giờ phút này, địa phương đã cơ bản khoanh vùng, xác định được những đối tượng cần lấy mẫu bởi đây là biến thể mới lây lan rất nhanh. Bộ Y tế đã cử gần như toàn lực, tăng cường xuống Chí Linh, tương tự như thời gian chi viện cho Đà Nẵng. Nhờ vậy, đã xét nghiệm rất nhanh các trường hợp F1 cùng nhiều trường hợp F2 và xác định được các đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân, cho kết quả dương tính.
 
Phó Thủ tướng nêu rõ, đây là lần đầu tiên phát hiện số lượng ca dương tính trong cộng đồng lớn như vậy, một mặt do vi rút lây lan rất nhanh nhưng mặt khác, cũng chứng tỏ phản xạ ứng phó rất nhanh và rất quyết liệt trong chống dịch của các lực lượng.
 
Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục tinh thần quyết liệt hơn nữa như chỉ đạo của Thủ tướng. Ngoài việc chủng vi rút mới lây lan rất nhanh, đất nước ta có đường biên giới trên bộ, trên biển rất rộng, dài nên nguy cơ lây nhiễm là thường trực.
 
Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị tất cả các địa phương rà soát lại toàn bộ các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là trong bối cảnh giáp Tết, theo hướng nâng cao hơn một bước. Chú trọng công tác phòng dịch tại tất cả các sân bay, các phương tiện giao thông công cộng, chỗ đông người, tất cả cơ sở y tế, trường học, nhà máy, công sở, chợ... Phó Thủ tướng chỉ đạo tất cả những người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về việc phòng, chống COVID-19 trên địa bàn, trong cơ quan, trong phạm vi đơn vị của mình. Phải tự kiểm tra, đánh giá, cập nhật sao cho “an toàn thì mới cho hoạt động, không an toàn là dừng”.
 
Tình hình khó khăn chúng ta phải rất bình tĩnh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị tăng cường cảnh giác, chỉ tổ chức những hoạt động thật sự cần thiết và phải đảm bảo nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch.
 
(Theo Vietnam+)