Lãnh đạo TP Bảo Lộc thăm, chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

01:02, 26/02/2021

(LĐ online) - Sáng 26/2, nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2021), lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã đến thăm, chúc mừng Trung tâm Y tế Bảo Lộc, Bệnh viện II Lâm Đồng và Bệnh viện Y học Cổ truyền Bảo Lộc.

(LĐ online) - Sáng 26/2, nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2021), lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã đến thăm, chúc mừng Trung tâm Y tế Bảo Lộc, Bệnh viện II Lâm Đồng và Bệnh viện Y học Cổ truyền Bảo Lộc.
 
Lãnh đạo TP Bảo Lộc thăm và tặng hoa chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc
Lãnh đạo TP Bảo Lộc thăm và tặng hoa chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc
 
Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Nghiêm Xuân Đức – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc đã thăm hỏi, tặng hoa và gửi lời chức mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tới cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại các đơn vị, cơ sở y tế. Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đánh giá cao những kết quả mà ngành y tế địa phương nói chung, các đơn vị y tế trên địa bàn nói riêng đã đạt được trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong thời gian qua. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên y tế địa phương đã và đang thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; là những chiến sĩ áo trắng tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.
 
 Lãnh đạo TP Bảo Lộc thăm, tặng hóa chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện II Lâm Đồng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Lãnh đạo TP Bảo Lộc thăm, tặng hóa chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện II Lâm Đồng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
 
Đồng chí Nghiêm Xuân Đức mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế Bảo Lộc, Bệnh viện II Lâm Đồng và Bệnh viện Y học Cổ truyền Bảo Lộc tiếp tục thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trau dồi y đức; đồng thời, đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để vượt qua những khó khăn, trách thức, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Trong đó, nêu cao tinh thần chủ động, sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trong mọi tình huống để đảm bảo an toàn cho Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu triển kinh - xã hội chung của địa phương.
 
Lãnh đạo TP Bảo Lộc tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Y học Cổ truyền Bảo Lộc
Lãnh đạo TP Bảo Lộc tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Y học Cổ truyền Bảo Lộc
 
Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Bảo Lộc, đến nay, địa phương không còn trường hợp phải cách ly y tế tập trung phòng chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung. Hiện, toàn thành phố có 6 trường hợp cách ly y tế tại nhà và 2 trường hợp theo dõi, giám sát y tế phòng chống dịch Covid-19. Song, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bảo Lộc thường xuyên chỉ đạo ngành y tế và các ngành chức năng chủ động, sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng chống dịch Covid-19; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch tới Nhân dân trên địa bàn.
 
KHÁNH PHÚC