Tuyên dương học sinh không tham của rơi

12:03, 08/03/2021

(LĐ online) - Sáng 8/3, Huyện Đoàn Bảo Lâm và Trường THPT Bảo Lâm đã tổ chức khen thưởng và tuyên dương dưới cờ và trao tặng giấy khen cho em Nguyễn Viết Thuận (học sinh lớp 12A10). Em Thuận là học sinh nhặt được của rơi và tìm đến cơ quan công an bàn giao số tài sản nhặt được để trả lại người đánh rơi.

(LĐ online) - Sáng 8/3, Huyện Đoàn Bảo Lâm và Trường THPT Bảo Lâm đã tổ chức khen thưởng và tuyên dương dưới cờ và trao tặng giấy khen cho em Nguyễn Viết Thuận (học sinh lớp 12A10). Em Thuận là học sinh nhặt được của rơi và tìm đến cơ quan công an bàn giao số tài sản nhặt được để trả lại người đánh rơi.
 
Ban Giám hiệu Trường THPT Bảo Lâm tuyên dương, khen thưởng em Nguyễn Viết Thuận
Ban Giám hiệu Trường THPT Bảo Lâm tuyên dương, khen thưởng em Nguyễn Viết Thuận
 
Tại buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, Huyện Đoàn Bảo Lâm và Ban Giám hiệu Trường THPT Bảo Lâm đã tuyên dương hành động không tham của rơi khi nhặt được số tiền lớn và tìm trả người đánh rơi của em Thuận. Đây là hành động đẹp và là tấm gương người tốt, việc tốt để toàn thể học sinh Trường THPT Bảo Lâm nói riêng và xã hội cùng học tập, làm theo. 
 
Sau lễ tuyên dương dưới cờ, Huyện Đoàn Bảo Lâm và Trường THPT Bảo Lâm đã trao tặng giấy khen của các đơn vị cho em Nguyễn Viết Thuận. 
 
Trước đó, như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin, vào chiều 1/3, đang trên đường đi học về trên đường Hùng Vương (thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), em Thuận đã nhặt được chiếc bóp da, bên trong có nhiều tiền và các giấy tờ tùy thân. Sau đó, Thuận đã tìm đến trụ sở Công an huyện Bảo Lâm giao nộp để cơ quan công an xác minh, tìm trả lại cho chủ nhân đánh rơi. 
 
 Qua kiểm tra, bên trong chiếc bóp có gần 16 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ tùy thân và thẻ ATM có số tiền lớn trong tài khoản. Chủ nhân của chiếc bóp này là anh Vũ Văn Tiến (ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) đã được nhận lại chiếc bóp cùng toàn bộ tài sản bên trong.
 
KHÁNH PHÚC