Khẳng định vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ trong sự nghiệp nhân đạo

05:04, 16/04/2021

Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng (17/4/1976 - 17/4/2021), PV Báo Lâm Đồng có cuộc phỏng vấn ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh về quá trình phát triển vượt bậc của Hội CTĐ trong tỉnh.

Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng (17/4/1976 - 17/4/2021), PV Báo Lâm Đồng có cuộc phỏng vấn ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh về quá trình phát triển vượt bậc của Hội CTĐ trong tỉnh.
 
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh năm 2020.
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh năm 2020.
 
PV: Thưa ông, xin ông cho biết thành tựu nổi bật của Hội CTĐ tỉnh trong những năm gần đây?
 
ÔNG ĐỖ HOÀNG TUẤN: Hệ thống Hội CTĐ của tỉnh gồm có 12 Hội cấp huyện, thành phố, 3 chi hội trực thuộc, 142/142 Hội cơ sở, với 64.295 hội viên đang sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở hội. Toàn tỉnh có 638 cơ sở Hội CTĐ trường học, tổng số hội viên trong khối trường học là 20.229 hội viên, 1.594 tình nguyện viên và 33.621 thanh thiếu niên CTĐ.
 
2 năm gần đây, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Hội CTĐ tỉnh đã đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội. Tổng trị giá hoạt động nhân đạo năm 2020 đạt hơn 100 tỷ đồng, gấp 266% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và gấp 13 lần so với kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho 3 cấp Hội trong tỉnh. Phát huy kết quả đạt được, tổng trị giá hoạt động nhân đạo quý I/2021 toàn tỉnh đạt 42,6 tỷ đồng, đạt 101% chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 là 42 tỷ đồng.
 
Đặc biệt, năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, Hội CTĐ và các địa phương đã phát động thi đua xây dựng 10 công trình nhân đạo và vận động hỗ trợ xây dựng 37 căn nhà tình thương. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020 đã kịp thời giúp đỡ cho người nghèo vui xuân đón tết. Kết quả toàn tỉnh đã vận động được 82.579 suất quà trị giá 31,2 tỷ đồng, đạt 178,3% chỉ tiêu kế hoạch giao. Tổ chức phát động “Tháng nhân đạo” và triển khai thí điểm mô hình “Chợ nhân đạo” cấp tỉnh và nhân diện tại 100% các huyện, thành phố. Mô hình “Chợ nhân đạo” đã mang lại hiệu quả thiết thực giúp đỡ người nghèo, đối tượng khó khăn với kết quả vận động được 7,5 tỷ đồng.
 
Duy trì các mô hình “Hũ gạo tình thương”,“Nuôi dê sinh sản”, “Nuôi bò sinh sản”, “Giúp nhau phát triển kinh tế” đã hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn phát triển kinh tế; mô hình “Mặt trời đêm trên buôn làng”, “Sân xi măng”, “Giếng nước sạch” cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang được thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Tiếp tục duy trì và thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, hỗ trợ 1.057 địa chỉ, với trị giá trên 2,82 tỷ đồng. 
 
Nhiều địa phương đã có các hình thức vận động phát triển nguồn Quỹ hoạt động CTĐ, đến nay các cấp Hội có số dư Quỹ 3,2 tỷ đồng, từ các nguồn thu như: bì thư nhân đạo, thùng tiền nhân đạo, nuôi heo đất, vận động mạnh thường quân hỗ trợ... Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lụt gây ra, trị giá gần 16,5 tỷ đồng.
 
Các cấp Hội vận động và tiếp nhận 37 đoàn bác sỹ đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 15.534 lượt người tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, tổng trị giá trên 2,4 tỷ đồng. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ mổ tim, phẫu thuật mắt, trao xe lăn cho bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, người già bị tai biến mạch máu não; tham gia sơ cấp cứu cho 7.700 trường hợp. 
 
Trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19, các cấp Hội đã vận động được 5 tấn gạo cho Bếp ăn tình thương CTĐ, trao 12.419 phần quà gồm nhu yếu phẩm, gạo, dầu ăn, tiền mặt cho 20.593 lượt người, với tổng trị giá trên 2,9 tỷ đồng. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội CTĐ Lâm Đồng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuyển 2 tấn gạo về cho 4 đơn vị để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các bếp ăn tình thương CTĐ tại các địa phương duy trì và phát triển tốt, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn ra các đơn vị đã chủ động vận động nguồn lực cung cấp 57.047 suất ăn cho bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân kịp thời, đảm bảo chất dinh dưỡng.
 
Bước sang năm 2021, tổng trị giá vận động nguồn lực trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đạt hơn 28 tỷ đồng. Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, vận động nguồn lực duy trì giúp đỡ cho 1.255 địa chỉ tại các đơn vị, trong đó phát triển mới 35 địa chỉ, tổng trị giá hỗ trợ hơn 3,7 tỷ đồng.
 
Hội CTĐ các cấp đã tiếp nhận 155 đoàn từ thiện trong và ngoài tỉnh, tặng 13.410 suất quà cho người nghèo, khó khăn trị giá 5,2 tỷ đồng. Được sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp khánh thành, bàn giao 13 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, tổng giá trị kể cả nguồn vận động đối ứng là 655 triệu đồng. Trao thẻ bảo hiểm y tế cho trường hợp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
 
Toàn tỉnh đã tổ chức 27 đợt hiến máu tình nguyện tại các địa phương, đơn vị, tiếp nhận được 4.718 đơn vị máu (đạt 29,5% chỉ tiêu kế hoạch năm 2021). Các cấp Hội đã tiếp nhận 5 đoàn y bác sĩ trong và ngoài tỉnh về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa cho 1.550 lượt người và 14.196 lượt người được trợ giúp khác, trị giá trên 963 triệu đồng. 
 
Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh thăm hỏi anh Liêng Hót Ha Lin ở Lạc Dương 8 lần hiến máu tình nguyện.
Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh thăm hỏi anh Liêng Hót Ha Lin ở Lạc Dương 8 lần hiến máu tình nguyện.
 
PV: Năm 2021 đánh dấu quan trọng với sự kiện Đại hội Hội CTĐ các cấp tiến tới Đại hội Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX (nhiệm kỳ 2021 - 2026), ông cho biết kỳ vọng vào Đại hội lần này và việc phát động phong trào thi đua cụ thể như thế nào?
 
ÔNG ĐỖ HOÀNG TUẤN: Đại hội Hội CTĐ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá toàn diện, đầy đủ kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội cấp mình trong nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức công tác Hội và phong trào CTĐ ở địa phương; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác Hội và phong trào CTĐ nhiệm kỳ tới.
 
Đại hội Hội CTĐ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy và UBND các huyện, thành phố. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Theo kế hoạch, đầu tháng 5/2021 hoàn thành Đại hội Hội CTĐ cấp cơ sở; trong quý 3/2021 hoàn thành Đại hội Hội CTĐ cấp huyện và quý 4 diễn ra Đại hội Hội CTĐ cấp tỉnh. 
 
Hội phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội CTĐ các cấp tiến tới Đại hội Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng và triển khai “Tháng nhân đạo”. Vận động nguồn lực xây dựng công trình nhân đạo chào mừng Đại hội Hội CTĐ toàn tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam. Ngoài công trình của huyện, mỗi đơn vị vận động đóng góp từ 10 - 15 triệu đồng để xây dựng công trình cấp tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương Hội và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác CTĐ trong tình hình mới. 
 
Tiếp tục phát động thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các mô hình nhân đạo và phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới. Phát huy năng lực cán bộ, hội viên, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, vai trò cầu nối, vai trò điều phối trong các hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt phong trào CTĐ trường học; chăm sóc sức khỏe ban đầu và hiến máu tình nguyện, tổ chức thành công các sự kiện hiến máu và Hành trình Đỏ. 
 
DIỆU HIỀN (Thực hiện)