Trao tặng 745 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

10:04, 28/04/2021

(LĐ online) - Ngày 28/4, tại UBND xã Hiệp An, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng,...

(LĐ online) - Ngày 28/4, tại UBND xã Hiệp An, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng và UBND huyện Đức Trọng tổ chức trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
 
Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo – Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh và ông Đậu Tú Lan – Giám đốc BHXH tỉnh tiếp nhận 745  thẻ BHYT (120 triệu đồng) do ông Nguyễn Văn Chiểu – Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng trao tặng
Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh và ông Đậu Tú Lan – Giám đốc BHXH tỉnh tiếp nhận 745 thẻ BHYT (120 triệu đồng) do ông Nguyễn Văn Chiểu - Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng trao tặng
 
Tại chương trình, 745 thẻ BHYT đã được trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hiệp An.
 
Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
Ông Nguyễn Văn Chiểu – Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng, trao tặng thẻ BHYT cho người dân xã Hiệp An
Ông Nguyễn Văn Chiểu - Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng, trao tặng thẻ BHYT cho người dân xã Hiệp An
 
Những chiếc thẻ BHYT được trao tận tay các gia đình khó khăn sẽ là nguồn động viên, khích lệ tinh thần để bà con có cơ hội tiếp cận được dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe trong điều kiện khó khăn, qua đó góp phần mang lại sự an tâm, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, phấn đấu tăng gia sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
N.MINH