Bảo Lộc: Gắn biển các công trình chào mừng Tháng Công nhân

01:05, 27/05/2021

(LĐ online) - Sáng 27/5, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc đã tiến hành trao quyết định công nhận của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng và tiến hành gắn biển 3 công trình chào mừng Tháng Công nhân năm 2021; chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lâm Đồng (25/9/1976 - 25/9/2021).

(LĐ online) - Sáng 27/5, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc đã tiến hành trao quyết định công nhận của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng và tiến hành gắn biển 3 công trình chào mừng Tháng Công nhân năm 2021; chào mừng thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lâm Đồng (25/9/1976 - 25/9/2021).
 
Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc gắn biển công trình chào mừng Tháng Công nhân năm 2021 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên TP Bảo Lộc
Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc gắn biển công trình chào mừng Tháng Công nhân năm 2021 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên TP Bảo Lộc
 
Theo đó, 3 công trình gắn biển lần này được Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng công nhận là công trình, sản phẩm mới trong phong trào thi đua lao động giỏi của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn TP Bảo Lộc, gồm: Công trình “Tủ sách pháp luật” của Công đoàn cơ sở Trường THCS Phan Chu Trinh (phường Lộc Tiến) có tổng kinh phí thực hiện 150 triệu đồng. Tại tủ sách, Trường THCS Phan Chu Trinh đã mua sắm hàng trăm đầu sách pháp luật, khoa học, tham khảo và các loại sách bộ môn phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy của cán bộ, giáo viên nhà trường. Công trình “Sân cảm ứng thi lái xe hạng A1” do Công đoàn cơ sở Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên TP Bảo Lộc thực hiện, với tổng kinh phí xây dựng là 300 triệu đồng. Công trình sẽ giúp người tham gia giao thông có đầy đủ kiến thức, điều kiện để điều khiển phương tiện (xe máy) lưu thông trên đường theo quy định; đồng thời, góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, đoàn viên và người lao động tại trung tâm. Công trình còn lại là Nhà giữ xe của Công đoàn cơ sở cụm thị đua khối hành chính UBND TP Bảo Lộc, với mức đầu tư 150 triệu đồng. Công trình góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức và người dân đến làm việc, liên hệ công tác có nơi để xe đảm bảo an toàn, đúng nơi quy định.
 
KHÁNH PHÚC