Đà Lạt quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

06:05, 10/05/2021

(LĐ online) - TP Đà Lạt đang tập trung tối đa lực lượng, tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt tại các địa điểm như chợ đêm, quảng trường Lâm Viên, khu Hoà Bình,…nơi du khách thường tập trung ăn uống, vui chơi, giải trí.

(LĐ online) - TP Đà Lạt đang tập trung tối đa lực lượng, tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt tại các địa điểm như chợ đêm, quảng trường Lâm Viên, khu Hoà Bình,…nơi du khách thường tập trung ăn uống, vui chơi, giải trí.
 
Tất cả 16 phường, xã trên địa bàn TP Đà Lạt đều lập Tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa điểm chợ, quảng trường, nơi tập trung đông người dân đi lại
Tất cả 16 phường, xã trên địa bàn TP Đà Lạt đều lập Tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa điểm chợ, quảng trường, nơi tập trung đông người dân đi lại
 
Chiều 10/5, theo ghi nhận Công an Phường 1; Phường 2, Phường 9;… phối hợp với nhiều đơn vị cơ sở lập một chốt kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu chợ, khu vực hồ Xuân Hương;đồng thời dùng xe chuyên dụng đi kiểm tra, xử phạt, nhắc nhở  việc buôn bán hàng rong vỉa hè, nơi tụ tập đông người,…theo tinh thần Văn bản 2840 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
 
Trung tá Đỗ Ngọc Hoà, Trưởng Công an Phường 1 (TP Đà Lạt) cho hay: Trước đó đơn vị  phối hợp với các lực lượngchức năng tiến hành ký cam kết phòng, chống dịch Covid-19 với 280 cơ sở hớt tóc, làm đẹp, karaoke, game, buôn bán vỉa hè, quán ăn uống và nhà hàng,…trên địa bàn. Để đảm bảo các trường hợp ký cam kết thực hiện nghiêm túc, lực lượng chức năng Phường 1 phối hợp với phòng, ban chuyên môn của UBND TP Đà Lạt liên tục đi kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt nghiêm các cơ sở vi phạm giữa lúc tình hình dịch có diễn biến ngày một phức tạp. Riêng với 312 cơ sở lưu trú, khách sạn đều được chính quyền cơ sở yêu cầu thực hiện nghiêm việc khai báo lưu trú đối với du khách, chú ý đặc biệt các trường hợp nhập cảnh, người tới từ vùng dịch, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho nhân viên, du khách ở mức cao.
 
 Khu vực chợ đêm cuối chiều 10/5 thưa thớt người dân tới mua sắm
Khu vực chợ đêm cuối chiều 10/5 thưa thớt người dân tới mua sắm
 
Tới chiều nay, lượng du khách lên nghỉ dưỡng tại Đà Lạt giảm rất nhiều sau dịp nghĩ lễ 30/4 và 1/5. Hầu hết các đường phố chính trên địa bàn TP Đà Lạt lượng xe cộ thưa thớt. Các khách sạn, cơ sở lưu trú ghi nhận lượng khách đăng ký lưu trú giảm mạnh; Khu chợ đêm Đà Lạt, quảng trường Lâm Viên, khu Hoà Bình ngày bình thường nhộn nhịp du khách, người dân thì từ mấy ngày qua thông thoáng, vắng vẻ.
 
UBND TP Đà Lạt cho biết cũng trong tối 9/5, 9 địa điểm liên quan ca bệnh nhiễm Covid-19 số 3141 (ở Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) khai báo y tế tới vui chơi, tham quan tại TP Đà Lạt đều được cơ quan chức năng khử khuẩn toàn bộ, đồng thời tiếp tục truy vết, vận chuyển khẩn trương các F1 về cơ sở cách ly tập trung Bệnh xá H32, Trung đoàn 994 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. 
 
Để công tác phòng dịch mang lại hiệu quả, UBND TP Đà Lạt đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND các phường, xã trên địa bàn huy động tối đa lực lượng cơ sở tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng chống dịch Covid -19. Tập trung công tác tuyên truyền với phương châm “tới từng ngõ, gõ từng nhà”. Tất cả các phường, xã đều lập tổ kiểm tra di động, cho xe loa đi các đường, ngõ hẻm tuyên truyền tới người dân chấp hành nghiêm biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà và tránh tụ tập đông người;…
 
C.PHONG