Đức Trọng tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng ngày bầu cử

12:05, 17/05/2021

(LĐ online) -Thiết thực chào mừng mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,...

(LĐ online) -Thiết thực chào mừng mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian qua, Ủy ban Bầu cử huyện Đức Trọng đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.
 
Đức Trọng trang trí cờ hoa và các pa-no chào mừng ngày bầu cử
Đức Trọng trang trí cờ hoa và các pa-no chào mừng ngày bầu cử
 
Theo đó, huyện đã chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, trang trí hoa, cây xanh, pa-no, cờ, phướn trên các tuyến đường; các địa điểm tổ chức bầu cử đảm bảo trang trọng; đồng thời, phát động Nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt phong trào “sáng - xanh - sạch - đẹp”, vệ sinh môi trường tại khu dân cư để người dân nhận thấy bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội của toàn dân.
 
Tập trung đợt cao điểm tuyên truyền, cổ động trực quan bằng các hình thức như: Lắp đặt 1.812 pa-no trụ đèn; 72 pa-no bảng có đèn chiếu sáng và 374 băng rôn; 7.238 cờ các loại; tổ chức 3 đợt xe loa lưu động; tăng cương tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh không dây về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với thời lượng 30 phút/lượt và 2 lượt/ngày.
 
Bên cạnh đó, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử và trang Facebook của huyện số lượng lớn tin, bài về các hoạt động triển khai công tác bầu cử trên địa bàn huyện Đức Trọng như công tác tuyên truyền; đăng tải bài hỏi đáp về bầu cử; tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên.
 
Song song với đó, đã in ấn 10.000 tờ rơi và nhận 1.500 tờ rơi do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cấp phát về bầu cử cho các xã, thị trấn để cung cấp từng hộ dân, phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tiêu chuẩn của người tham gia ứng cử.
 
N.MINH