Huyện Bảo Lâm phát động trồng 4,5 triệu cây xanh

12:05, 14/05/2021

(LĐ online) - Ngày 14/5, tại xã Lộc Phú, UBND huyện Bảo Lâm tổ chức lễ phát động trồng 4,5 triệu cây xanh trên địa bàn giai đoạn 2021- 2025...

(LĐ online) - Ngày 14/5, tại xã Lộc Phú, UBND huyện Bảo Lâm tổ chức lễ phát động trồng 4,5 triệu cây xanh trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025. Dự lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo huyện, các ngành chức năng, đơn vị chủ rừng và cán bộ công chức viên chức, đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo Nhân dân địa phương. 
 
Lãnh đạo huyện Bảo Lâm phát động trồng 4,5 triệu cây xanh trên địa bàn huyện Bảo Lâm giai đoạn 2021-2025
Lãnh đạo huyện Bảo Lâm phát động trồng 4,5 triệu cây xanh trên địa bàn huyện Bảo Lâm giai đoạn 2021-2025
 
Đây là hoạt động hướng tới Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ phát động.
 
Tại buổi lễ, đại diện UBND huyện Bảo Lâm nhấn mạnh đến mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc trồng rừng, trồng cây xanh và bảo vệ rừng; đồng thời, vận động các tầng lớp nhân dân địa phương tích cực tham gia trồng rừng, trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và phòng chống thiên tai, hạn hán. 
 
Để thực hiện mục tiêu chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trên toàn quốc và 50 triệu cây xanh theo kế hoạch của UBND tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025, huyện Bảo Lâm được giao trồng 4,5 triệu cây xanh. Theo kế hoạch, trong năm 2021, huyện Bảo Lâm sẽ trồng khoảng 530.000 cây xanh; trồng 120 ha rừng tập trung và trồng 530 ha xen canh cây lâm nghiệp, cây đa mục đích trên diện tích đất nông nghiệp của người dân đang sản xuất để duy trì và nâng cao độ che phủ rừng trên toàn huyện.
 
Trong những năm qua, huyện Bảo Lâm luôn chú trọng đến công tác trồng rừng, trồng cây xanh và quản lý bảo vệ rừng; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, quản lý, bảo vệ rừng, duy trì độ che phủ rừng của huyện đạt 54%. Ngoài việc đẩy mạnh trồng cây xanh trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư, huyện Bảo Lâm còn vận động Nhân dân trồng xen cây xanh, cây đa mục đích trên diện tích đất nông nghiệp với phương châm “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”, “trồng cây nào sống tốt cây đó”. 
 
UBND huyện Bảo Lâm cũng chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát bảo vệ rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm mọi hành vi phá hoại cây xanh, lấn chiếm đất rừng, phá rừng theo quy định pháp luật.
 
QUỐC TUẤN