Bảo Lộc: Chuyến xe yêu thương tiếp tục hướng về vùng dịch

08:06, 30/06/2021

(LĐ online) - Chiều 30/6, chuyến xe yêu thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc tiếp tục chất đầy các loại đặc sản của vùng đất Nam Tây Nguyên Lâm Đồng tiếp tục lăn bánh hướng về Thành phố Hồ Chí Minh để gửi tặng các lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

(LĐ online) - Chiều 30/6, chuyến xe yêu thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc tiếp tục chất đầy các loại đặc sản của vùng đất Nam Tây Nguyên Lâm Đồng tiếp tục lăn bánh hướng về Thành phố Hồ Chí Minh để gửi tặng các lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.
 
Chuyến xe yêu thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc lần thứ 2 mang theo hơn 6 tấn trái cây và các loại nhu yếu phẩm hướng về Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyến xe yêu thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc lần thứ 2 mang theo hơn 6 tấn trái cây và các loại nhu yếu phẩm hướng về Thành phố Hồ Chí Minh
 
Chuyến xe lần này mang theo hơn 6 tấn đặc sản Lâm Đồng như trà, cà phê, bơ, chuối, chanh dây, mật ong và các loại nhu yếu phẩm. Các loại hàng hóa này sẽ được vận chuyển đến Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh để gửi tặng các lực lượng tuyến đầu như công an, quân đội, y tế, dân quân, đoàn thanh niên… đang làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
 
Các loại đặc sản Lâm Đồng được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc kêu gọi các hội viên, nhà hảo tâm và Nhân dân địa phương đóng góp với tấm lòng san sẻ khó khăn để động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Trước đó, vào ngày 19/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc cũng đã quyên góp, vận chuyển hơn 2 tấn đặc sản Lâm Đồng gửi tặng các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
KHÁNH PHÚC