Bông hoa đẹp của ngành Giáo dục

05:06, 07/06/2021

Đó là thầy giáo Phan Huy Quang vừa là tổ trưởng chuyên môn vừa là bí thư chi bộ, nhiệt tâm và sáng tạo, góp phần cùng các tập thể đạt nhiều thành tích trong các phong trào, được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng bằng khen. 

Đó là thầy giáo Phan Huy Quang vừa là tổ trưởng chuyên môn vừa là bí thư chi bộ, nhiệt tâm và sáng tạo, góp phần cùng các tập thể đạt nhiều thành tích trong các phong trào, được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng bằng khen.
 
Thầy giáo Quang với các em học sinh
Thầy giáo Quang với các em học sinh
 
Hoàn thiện năng lực
 
Quê huyện Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng nhưng thầy giáo Phan Huy Quang (56 tuổi ) sinh ra và lớn tại Đà Lạt. Chuyện trò một lúc, hóa ra tôi đã đưa hai con đi học tiếng Anh ngoài giờ do thầy Quang đứng lớp. Là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt khóa 8, nơi tôi từng dạy học, nên cuộc trò chuyện gần gũi, xóa được rào cản không thích viết cá nhân lên báo ở thầy Quang. 
 
Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Chi Lăng Đào Quang Hưng nhận xét về giáo viên (GV) trường mình với tôi, thật đầy đủ và sát sao: “Thầy giáo Phan Huy Quang là một GV có năng lực chuyên môn tốt, trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác; là một tổ trưởng chuyên môn đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy học; năng động, sáng tạo trong việc tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh học sinh (HS), tổ chức các cuộc thi Hùng biện tiếng Anh, bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG), góp phần đẩy mạnh hoạt động dạy học ngoại ngữ trong nhà trường. Ngoài ra, thầy Quang còn là GV cốt cán của Phòng GDĐT Đà Lạt, Sở GDĐT Lâm Đồng trong các công tác về chuyên môn”.
 
Năm 1983, tốt nghiệp Trường Cấp 3 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, Phan Huy Quang được xét tuyển học Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Hành trang ra trường là vốn tri thức sư phạm tiếng Anh cùng háo hức tuổi trẻ được cống hiến. Phan Huy Quang được phân công làm GV THCS các trường trên địa bàn thành phố Đà Lạt từ năm 1989 cho đến nay: THCS Nguyễn Đình Chiểu, THCS Phan Chu Trinh và THCS & THPT Chi Lăng. Tiếp cận nhiều đối tượng HS cùng các chương trình giáo dục, thầy Phan Huy Quang từng bước vượt qua những trở ngại khách quan và chủ quan bằng tự đào tạo, tích lũy kiến thức từ đồng nghiệp, qua tài liệu và cả từ đối tượng tiếp nhận kiến thức là HS. Thành công như hôm nay, thầy Quang không quên những GV đi trước, có nhiều kinh nghiệm, giúp đỡ rèn nghề luyện nghiệp cho mình như cô Yến Trang (Trường THPT Bùi Thị Xuân), cô Nguyên Phương (Trường THCS Phan Chu Trinh), cô Hồ Thị Vân (nguyên Tổ trưởng tiếng Anh Trường THCS & THPT Chi Lăng)… Tôi cảm nhận rõ, thể hiện tri ân, thầy Phan Huy Quang ý thức bền bỉ phấn đấu. Và lượng hóa bằng những hoạt động nhiệt tâm với HS, những hành động lan tỏa về tri thức với đồng nghiệp và xây dựng tình đồng chí. Ghi nhận của nhiều người về thầy là nhiệt tình trao đổi phương pháp dạy học thông qua sinh hoạt chuyên môn đến chuyển tải nội dung đề tài nghiên cứu khoa học, là năng động và sáng tạo đồng hành với đồng nghiệp. Quả ngọt kết tinh bằng thành quả của cá nhân Phan Huy Quang và những thành tích của tập thể. 
 
Giữ lửa đồng hành tổ chuyên môn phấn đấu
 
Chỉ dẫn 3 năm học gần nhất. Năm học 2018 - 2019, tiếng Anh khối lớp 6 và lớp 9 do thầy Quang đảm nhận có kết quả về học lực của HS đạt từ Trung bình trở lên 88,4%. Thầy Phan Huy Quang bồi dưỡng HSG, đội của trường 1 em đạt cấp thành phố, 1 em giải Khuyến khích Cuộc thi hùng biện cấp thành phố; đội của thành phố đoạt 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 7 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cấp tỉnh. Tổ chuyên môn tiếng Anh - Âm nhạc - Mĩ thuật (gọi tắt tổ Anh - Nhạc - Họa) do thầy Quang làm tổ trưởng (từ năm 2009 đến nay), về chuyên môn, tiếng Anh đạt 85,8% (vượt chỉ tiêu so với đăng ký đầu năm học 5,8%); Âm nhạc và Mĩ thuật đều đạt 100%. Đó là thành quả của sự điều hành, của những cải tiến phương pháp từ mỗi thành viên. 100% GV trong tổ tham gia hội giảng cấp tổ, 3 GV hội giảng cấp trường và đều đạt giờ dạy giỏi. Trong đó, cô Phạm Thị Thanh Bình đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 7/8 tổ viên còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ đạt Tập thể lao động tiên tiến. 
 
Năm học 2019 - 2020, HS môn tiếng Anh của thầy Quang đạt học lực loại từ Trung bình trở lên 88,6%. HSG cấp thành phố 1 em và 1 em đoạt giải Nhì cấp tỉnh; HSG cấp tỉnh của Phòng đoạt 1 giải Nhất, 7 giải Nhì, 5 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Ở tổ chuyên môn, tiếng Anh đạt trên 86% về chuyên môn (vượt hơn 6% chỉ tiêu đăng ký), Âm nhạc và Mĩ thuật giữ vững chất lượng đạt 100%. Tổ có 1 HSG cấp thành phố, 1 HS giải Nhì cấp tỉnh. Phong trào hội giảng cấp tổ duy trì 100%, trong đó cô Phạm Thị Thanh Bình GVG cấp thành phố, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; cô Trần Thị Phương Khánh GVG cấp trường và đạt Nghiệp vụ sư phạm trẻ (NVSPT) thành phố; tổ đạt Tập thể lao động tiên tiến. Năm học 2020 - 2021, chất lượng tiếng Anh HS trong trường của thầy Quang tiếp tục nâng lên so với năm học trước; riêng HSG cấp tỉnh 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Cô Phạm Thị Thanh Bình vươn lên GVG cấp tỉnh…
 
Nêu gương cùng chi bộ giành thành tích 
 
Chi bộ 3 (gồm các tổ chuyên môn: Văn; Anh - Nhạc - Họa; Sử - Địa - Giáo dục công dân) Phan Huy Quang làm Bí thư đạt “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”. Năm học 2018 - 2019, các tổ đều vượt chỉ tiêu về chuyên môn với 14 HSG cấp thành phố, 3 HSG cấp tỉnh (thuộc tổ Tiếng Anh - Nhạc - Họa). Có 7 GVG cấp trường; 4 GV được công nhận về nghiệp vụ sư phạm tốt (NVSPT) thành phố; 2 cá nhân được Sở GDĐT khen, 4 Chiến sĩ thi đua cơ sở, 11 Lao động tiên tiến, 11/11 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bí thư Quang chia sẻ: “Cấp ủy chỉ đạo tiếp tục coi trọng nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức phong trào thi đua hai tốt, tổ chức các chuyên đề, ngoại khóa cải tiến phương pháp giảng dạy đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện dạy học hiện đại để không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”. Kết quả năm học 2019 - 2020, các tổ chuyên môn tiếp đều vượt các chỉ tiêu: 10 HSG thành phố; 4 HSG cấp tỉnh; 7 GVG cấp trường và 3 GVG, NVSPT thành phố… Cũng trong năm học 2020 - 2021, HSG cấp tỉnh môn Sử 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích; môn Địa 1 giải Nhất, 2 giải Ba… 
 
Nhìn lại quá trình phấn đấu của thầy giáo Phan Huy Quang, thành tích thật trân trọng. 5 năm liền (1995-1999) GVG cấp thành phố; 6 năm liền (2001-2007) GVG cấp tỉnh; từ 2008 đến 2010 là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đặc biệt, năm 2019, Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng Bằng khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, năm 2014 - 2018”; năm học 2019 - 2020, Bộ trưởng Bộ GGĐT tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”. 
 
Ba mươi hai năm gắn bó, thầy giáo Phan Huy Quang là bông hoa đẹp trong vườn hoa “trồng người” Lâm Đồng. 
 
MINH ĐẠO