Lâm Hà: Tiếp nhận hơn 737 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

04:06, 10/06/2021

(LĐ online) - Chiều 10/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà cho biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã tiếp nhận sự đóng góp kinh phí của nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19.

(LĐ online) - Chiều 10/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà cho biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã tiếp nhận sự đóng góp kinh phí của nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19
 
Theo đó, từ ngày 31/5 đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, tập thể, cá nhân và người dân trên địa bàn huyện Lâm Hà đã quyên góp ủng hộ được hơn 737 triệu đồng để đóng góp cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19. 
 
Cụ thể, có hơn 513 triệu đồng được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà tiếp nhận trực tiếp và hơn 224 triệu đồng được các tập thể và cá nhân đóng góp, ủng hộ nộp qua Kho bạc Nhà nước huyện. Trong đó, có nhiều tập thể và cá nhân vận động, quyên góp và ủng hộ cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 với số tiền lớn. Tiêu biểu như: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm quyên góp ủng hộ được 101 triệu đồng; ông Phạm Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thủy điện San Deung 1-2 ủng hộ 100 triệu đồng; Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Lâm Hà ủng hộ 65 triệu đồng; cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện Lâm Hà ủng hộ gần 56 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mê Linh quyên góp ủng hộ 50 triệu đồng; Hội Hoa lan Lâm Hà ủng hộ hơn 40 triệu đồng…
 
Đồng chí Hoàng Thanh Hải – Bí thư Huyện ủy Lâm Hà cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chống đại dịch Covid-19, Huyện ủy Lâm Hà đã chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tích cực tuyên truyền, vận động quyên góp để ủng hộ cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19. Đây là nguồn động viên to lớn, góp phần tăng cường nguồn lực xã hội trong công tác phòng chống dịch; khích lệ, động viên các y, bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng trong toàn xã hội tham gia phòng chống dịch hiệu quả; góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân. 
 
DUY DANH