Tạm giữ hình sự 4 đối tượng ghi số đề tại Lâm Hà

07:06, 06/06/2021

(LĐ online) - Ngày 6/6, nguồn tin từ Công an huyện Lâm Hà cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan đến hành vi ghi số đề tại xã Đạ Đờn...

(LĐ online) - Ngày 6/6, nguồn tin từ Công an huyện Lâm Hà cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan đến hành vi ghi số đề tại xã Đạ Đờn. Bước đầu Công an xác định đường dây ghi số đề này do Nguyễn Văn Lịch (58 tuổi, trú tại Thôn 1, xã Đạ Đờn) làm chủ.
 
Nghi phạm Nguyễn Văn Lịch bị tạm giữ để điều tra hành vi tổ chức ghi số đề
Nghi phạm Nguyễn Văn Lịch bị tạm giữ để điều tra hành vi tổ chức ghi số đề
 
Theo đó, qua điều tra tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an huyện Lâm Hà đã phát hiện Nguyễn Văn Lịch có biểu hiện hoạt động đánh bạc bằng hình thức ghi số đề tại địa phương.
 
Sau thời gian điều tra nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện đã báo cáo cấp trên xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.
 
Khoảng 17 giờ 40 ngày 4/6, các trinh sát hình sự Công an huyện phối hợp Công an xã Đạ Đờn đột kích bắt quả tang Nguyễn Văn Lịch đang ghi số đề cho một thanh niên tại nhà. Tang vật công an thu giữ gồm 1 tờ phơi và số tiền 220.000 đồng.
 
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lịch, công an thu trên 32 triệu đồng, 3 điện thoại, 10 tờ phơi đề liên quan đến hoạt động ghi số đề của nghi phạm.
 
Qua đấu tranh khai thác, Lịch đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số đề của mình. Tiến hành mở rộng điều tra, ban chuyên án đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Kim Loan (53 tuổi, vợ nghi phạm Lịch) và nhà của Nguyễn Thị Thu (57 tuổi, trú xã Phú Sơn, là đại lý của Lịch), thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc.
 
Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ đủ căn cứ chứng minh hành vi đánh bạc của các đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lịch và 3 đối tượng khác để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
 
C.THÀNH