Hết mình vì đàn em thân yêu

05:08, 09/08/2021

Các cấp Đoàn, Đội huyện Bảo Lâm đã xây dựng nhiều nội dung, chương trình hoạt động, thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa hướng về thế hệ trẻ, qua đó thúc đẩy phong trào thiếu nhi phát triển rộng khắp ở các địa phương, góp phần quan trọng trong giáo dục, giúp các em phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Các cấp Đoàn, Đội huyện Bảo Lâm đã xây dựng nhiều nội dung, chương trình hoạt động, thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa hướng về thế hệ trẻ, qua đó thúc đẩy phong trào thiếu nhi phát triển rộng khắp ở các địa phương, góp phần quan trọng trong giáo dục, giúp các em phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.
 
Hội đồng Đội huyện Bảo Lâm tặng nhà “Khăn quàng đỏ” cho đội viên Hoàng Minh Triều
Hội đồng Đội huyện Bảo Lâm tặng nhà “Khăn quàng đỏ” cho đội viên Hoàng Minh Triều
 
Biết được hoàn cảnh khó khăn của em Hoàng Minh Triều, đội viên Liên đội Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - THCS huyện Bảo Lâm, hiện cư trú tại xã B’Lá, nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021), Hội đồng Đội huyện Bảo Lâm đã phát động phong trào nuôi 80 con heo đất gây quỹ giúp đỡ đội viên nghèo. Từ phong trào này, Hội đồng Đội huyện Bảo Lâm đã triển khai xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” tặng đội viên Hoàng Minh Triều với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Trong đó, Hội đồng Đội huyện Bảo Lâm hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do Đoàn xã B’Lá, các mạnh thường quân và người thân hỗ trợ. Ngày về nhà mới, em Hoàng Minh Triều rưng rưng xúc động: “Cảm ơn Hội đồng Đội huyện Bảo Lâm đã hỗ trợ, giúp đỡ, tiếp thêm động lực để em tiếp tục vươn lên trong học tập và trong cuộc sống”.
 
Chung niềm vui với đội viên Hoàng Minh Triều trong ngày về nhà mới, đại diện Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - THCS huyện Bảo Lâm không quên gửi lời cảm ơn đến Hội đồng Đội huyện Bảo Lâm, đồng thời tặng những phần quà thiết yếu hỗ trợ gia đình em Hoàng Minh Triều. Theo chị Hoàng Thị Mỹ Hằng, Bí thư Huyện đoàn Bảo Lâm, việc hỗ trợ ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” giúp đội viên gặp khó khăn về nhà ở là một trong nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi mà các cấp Đoàn, Đội huyện Bảo Lâm đã triển khai thực hiện thời gian qua. Cũng nằm trong các hoạt động vì đàn em thân yêu, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Bảo Lâm tổ chức trao tặng 500 ly sữa hưởng ứng Chương trình Một triệu ly sữa và tổ chức thăm hỏi, tặng 10 suất học bổng Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng gắn với Chương trình Đèn học cho em dành tặng các em học sinh nghèo xã B’Lá vượt khó học giỏi với trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, Hội đồng Đội huyện Bảo Lâm còn tổ chức khởi công công trình Sân chơi cho em với trị giá 25 triệu đồng tặng các thiếu nhi xã Lộc Đức. Cùng với đó, các hoạt động thể dục thể thao, giáo dục truyền thống cách mạng, chương trình rèn luyện kỹ năng sống cũng được các cấp Đoàn, Đội huyện Bảo Lâm chú trọng với nhiều nội dung phong phú, đa dạng và thiết thực cho thiếu nhi. Các cấp Đoàn, Đội huyện Bảo Lâm còn chú trọng tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi thông qua ngày hội đọc sách, mô hình tủ sách tại các điểm sinh hoạt, vui chơi... 
 
Bí thư Huyện đoàn Bảo Lâm Hoàng Thị Mỹ Hằng chia sẻ: “Trong thời gian tới, Huyện đoàn Bảo Lâm chỉ đạo các Đoàn xã, thị trấn đẩy mạnh triển khai tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông và kỹ năng an toàn trên mạng xã hội. Mỗi tuần sẽ có một nội dung tuyên truyền được đăng tải trên kênh thông tin của tổ chức Đoàn”.
 
Việc tạo các sân chơi, các hoạt động bổ ích cho thiếu nhi mà các cấp Đoàn, Đội huyện Bảo Lâm triển khai trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành nhân cách và phát triển kỹ năng cho đội viên, động viên thiếu niên, nhi đồng phấn đấu, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên gương mẫu.
 
TRIỀU KA