Hơn 200 tình nguyện viên Lâm Đồng lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

11:09, 25/09/2021

(LĐ online) - Sáng 25/9, tại Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức lễ xuất quân đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng chống dịch Covid-19. Đội hình gồm 218 tình nguyện viên là sinh viên, giảng viên trẻ các trường đại học, cao đẳng, cùng đoàn viên, thanh niên...

(LĐ online) - Sáng 25/9, tại Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức lễ xuất quân đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng chống dịch Covid-19. Đội hình gồm 218 tình nguyện viên là sinh viên, giảng viên trẻ các trường đại học, cao đẳng, cùng đoàn viên, thanh niên thuộc các địa phương trên địa bàn tỉnh.
 
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho đội hình thanh niên tình nguyện
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho đội hình thanh niên tình nguyện
 
Đến dự lễ xuất quân có đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Tôn Thiện Đồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Lạt; Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Đà Lạt.
 
Phát biểu tại lễ xuất quân, đồng chí Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng hoan nghênh sự linh hoạt, chủ động của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; sự tạo điều kiện của lãnh đạo các huyện, thành phố trong việc huy động, thành lập đội hình “Thanh niên tình nguyện hỗ trợ TP Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong cộng đồng”. Đồng thời, biểu dương tinh thần tự nguyện, xung kích của 218 tình nguyện viên thuộc các Huyện, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh.
 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng vật tư y tế cho đội hình thanh niên tình nguyện
Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng vật tư y tế cho đội hình thanh niên tình nguyện
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các tình nguyện viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại TP Hồ Chí Minh cần tự biết chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình; tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch tại địa phương nơi thực hiện nhiệm vụ; sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, vất vả phía trước. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia; xây dựng tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Đại diện các tình nguyện viên phát biểu tại lễ xuất quân, anh Nguyễn Công Hùng - Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Đội trưởng đội hình Thanh niên tình nguyện khẳng định: “Với tinh thần xung kích, “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đội hình thanh niên tình nguyện đã sẵn sàng xông pha vào tâm dịch, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúng tôi sẽ đem hết tinh thần trách nhiệm, sức trẻ và tri thức để góp một phần công sức của mình chung tay cùng cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân TP Hồ Chí Minh chiến thắng đại dịch Covid-19”.
 
Toàn bộ các tình nguyện viên đã được tập huấn kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 24/9
Toàn bộ các tình nguyện viên đã được tập huấn kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 24/9
 
Trước khi lên đường, 218 tình nguyện viên đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 ít nhất mũi 1, xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, bảo đảm điều kiện sức khỏe và được tập huấn công tác chuyên môn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đội hình lần này có nhiệm vụ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện chiến dịch xét nghiệm thần tốc, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát, nhanh chóng tiến tới kiểm soát dịch bệnh do Bộ Y tế phát động. 
 
Dịp này, cán bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng mỗi tình nguyện viên 5 triệu đồng, tổng kinh phí hỗ trợ cho các tình nguyện viên hơn 1 tỷ đồng. Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Lâm Đồng cũng trao tặng đội hình tình nguyện 200 bộ đồ bảo hộ, 500 kính chắn giọt bắn, 10.000 khẩu trang y tế.
 
Ngoài ra, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Lâm Đồng cũng hỗ trợ 10 tấn rau cho quận Tân Phú và Tân Bình, TP Hồ Chí Minh trị giá 100 triệu đồng.
 
Chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết, đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 300 sinh viên, giảng viên trẻ ngành y, dược, đoàn viên, thanh niên tỉnh Lâm Đồng xung phong vào tâm dịch, hỗ trợ các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Cùng với đó là hơn 5.000 tình nguyện viên với 156 đội hình đã xung phong phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh.
 
VIỆT QUỲNH