Lâm Đồng long trọng khai giảng năm học 2021 – 2022

11:09, 15/09/2021

(LĐ online) - Đúng 7 giờ 30 sáng 15/9, tại hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng, Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022 chính thức được tổ chức và phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. 

(LĐ online) - Đúng 7 giờ 30 sáng 15/9, tại hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng, Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022 chính thức được tổ chức và phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đánh trống khai trường
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đánh trống khai trường
 
GHI NHẬN VÀ BIỂU DƯƠNG NHỮNG THÀNH QỦA NĂM HỌC 2020 – 2021
 
Tham dự Lễ Khai giảng tại hội trường Tỉnh ủy có các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể của tỉnh và UBND TP Đà Lạt; Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các phòng thuộc Sở; thủ trưởng các và đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn TP Đà Lạt và đại diện học sinh tỉnh Lâm Đồng. 
 
Các đồng chí thường trực Tỉnh ủy tham dự Lễ Khai giảng
Các đồng chí thường trực Tỉnh ủy tham dự Lễ Khai giảng
 
Sau lễ chào cờ và Quốc ca, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Phạm Thị Hồng Hải đọc Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận đánh trống khai trường năm học 2021 - 2022. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp ghi nhận, biểu dương và động viên cùng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp ghi nhận, biểu dương và động viên cùng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học
 
Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đánh giá ngành giáo dục tỉnh năm học 2020 - 2021 có nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm học và đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Đó là một tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 6 thầy, cô giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 8 học sinh đoạt giải ba Cuộc thi Olympic Vật lý Quốc tế; 26 học sinh đoạt giải học sinh giỏi Quốc gia; 2 dự án đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và gần 1.500 học sinh đoạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Kết quả tốt nghiệp Lâm Đồng đạt 99,64%, tăng 0,1% so với năm 2020; điểm trung bình cuối năm lớp 12 của học sinh Lâm Đồng có 6/9 môn đạt kết quả tốt, là một trong 10 địa phương trong Top đầu cả nước. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Văn Hiệp đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà cán bộ, nhà giáo và học sinh trong tỉnh đã đạt được. 
 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Thị Hồng Hải đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch nước
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Thị Hồng Hải đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch nước
 
TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG, KHÔNG DỪNG VIỆC HỌC 
 
Tại buổi Lễ Khai giảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp động viên và chỉ đạo ngành giáo dục những nhiệm vụ để hoàn thành năm học 2021 - 2022 trong bối cảnh thực hiện mục tiêu kép, vừa hoàn thành nhiệm vụ dạy và học, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, “dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”… 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, lãnh đạo tỉnh đã quyết định miễn học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong học kỳ I năm học 2021 - 2022; xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Sóng và máy tính cho em” để vận động, trao tặng thiết bị giúp học sinh khó khăn có điều kiện học trực tuyến, tuyệt đối không để một học sinh nào không được học tập do hoàn cảnh khó khăn. Các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết, cụ thể, tích cực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của mỗi địa phương để nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo…
 
Các đại biểu tham dự Lễ Khai giảng tại hội trường Tỉnh ủy
Các đại biểu tham dự Lễ Khai giảng tại hội trường Tỉnh ủy
 
ĐỒNG LÒNG HOÀN THÀNH TỐT MỤC TIÊU KÉP
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nhấn mạnh: “Năm học 2021 - 2022 sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức không chỉ đối với các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh mà còn là khó khăn đối với mỗi gia đình và toàn xã hội. Việc giảng, dạy trong điều kiện bình thường đã là một quá trình rất vất vả, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tận tâm, thời điểm này, dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực làm cho khó khăn, vất vả nhân lên gấp nhiều lần. Việc giảng dạy, học tập qua hình thức trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình là không đơn giản. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với tất cả những khó khăn, vất vả ấy và luôn tin tưởng rằng, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, của HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chính trị - xã hội, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân và sự cống hiến, tận tâm, vượt khó của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, ngành giáo dục và đào tạo Lâm Đồng sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng, góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.
 
Đại diện học sinh phát biểu tri ân và hứa học tập tốt
Đại diện học sinh phát biểu tri ân và hứa học tập tốt
 
Tại buổi Lễ Khai giảng, học sinh Trường THPT Chuyên Thăng Long đại diện cho toàn thể học sinh tỉnh Lâm Đồng đã tri ân đến sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành cùng toàn thể thầy, cô giáo, nhân viên trong ngành giáo dục đã và đang tận tình chăm lo sự học của mỗi học sinh. Đó là nguồn động viên lớn và động lực để học sinh tiếp tục gặt hái những thành tích tốt trong rèn luyện và học tập của mỗi cá nhân. 
 
Cuối buổi Lễ Khai giảng, lãnh đạo tỉnh đã tặng lẵng hoa chúc mừng năm học 2021 - 2022 đến toàn ngành giáo dục và đào tạo Lâm Đồng và tăng hoa đến các cá nhân cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh điển hình…
 
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng năm học mới đến ngành giáo dục và đào tạo
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng năm học mới đến ngành giáo dục và đào tạo

 

Giáo viên Trường Mầm non Đạ Nghịch (xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) dự Lễ Khai giảng năm học mới 2021 - 2022 qua sóng truyền hình. Ảnh: Khánh Phúc
Giáo viên Trường Mầm non Đạ Nghịch (xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) dự Lễ Khai giảng năm học mới 2021 - 2022 qua sóng truyền hình. Ảnh: Khánh Phúc

 

Một học sinh chào cờ qua sóng truyền hình nhân dịp khai giảng năm học mới 2021 – 2022. Ảnh: Khánh Phúc
Một học sinh chào cờ qua sóng truyền hình nhân dịp khai giảng năm học mới 2021 – 2022. Ảnh: Khánh Phúc
 
MINH ĐẠO