Nhiều hoạt động chào mừng ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

04:09, 19/09/2021

(LĐ online) - Trong 2 ngày 18-19/9, tại huyện Cát Tiên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chuỗi các hoạt động hướng về cộng đồng, nhằm chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2021).

(LĐ online) - Trong 2 ngày 18-19/9, tại huyện Cát Tiên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chuỗi các hoạt động hướng về cộng đồng, nhằm chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2021).
 
Tặng giỏ cói cho người dân tại chợ Tiên Hoàng trong mô hình chợ dân sinh phòng chống rác thải nhựa
Tặng giỏ cói cho người dân tại chợ Tiên Hoàng trong mô hình chợ dân sinh phòng chống rác thải nhựa
 
Tại chương trình, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh đã tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 năm 2021; tiến hành trồng 650 cây hoàng yến, trao tặng công trình thanh niên tại khu di tích Khu ủy Khu VI; thăm, tặng quà cho Câu lạc bộ Cồng chiêng thanh niên xã Đồng Nai Thượng; hỗ trợ 1 mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế trị giá 20 triệu đồng cho 1 thanh niên buôn Bù Sa, xã Đồng Nai Thượng; tặng 1 nhà nhân ái cho đoàn viên khó khăn tại xã Phước Cát 2; tặng quà cho học sinh khó khăn tại xã Đồng Nai Thượng.
 
Bên cạnh đó, chương trình đã triển khai mô hình chợ dân sinh phòng chống rác thải nhựa tại chợ Tiên Hoàng (xã Tiên Hoàng). Tại đây, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh đã tổ chức chương trình đổi rác lấy quà, tặng 100 túi cói cho bà con Nhân dân; đồng thời, tuyên truyền cho người dân và tiểu thương hạn chế sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường cũng như phòng chống dịch Covid-19.
 
Theo anh Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, các hoạt động trong đợt cao điểm nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên về truyền thống vẻ vang 65 năm xây dựng và phát triển của Hội LHTN Việt Nam. Đồng thời, phát huy vai trò, tinh thần xung kích của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, phòng chống rác thải nhựa, xây dựng cảnh quan nông thôn và thực hiện Đề án trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
VIỆT QUỲNH