Trao quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

04:09, 17/09/2021

(LĐ online) - Ngày 17/9, nhiều đơn vị đã tổ chức trao quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc, Đức Trọng, Di Linh, Đạ Huoai.

(LĐ online) - Ngày 17/9, nhiều đơn vị đã tổ chức trao quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc, Đức Trọng, Di Linh, Đạ Huoai.
 
Tặng quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Làng trẻ SOS và Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh
Tặng quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Làng trẻ SOS và Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh
 
Tại TP Đà Lạt, nhân dịp Tết Trung thu 2021 đang đến gần, nhằm kịp thời chăm lo cho trẻ em, nhất là các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu đang trong thời gian thực hiện cách ly đề phòng chống dịch Covid -19, Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng và Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt phối hợp cùng Nhóm Thiện nguyện Yêu thương đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố. 
 
Đoàn đã trực tiếp đến tặng quà cho trẻ em tại Làng trẻ SOS, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh và khu cách ly ở ký túc xá Nguyễn Hoàng. Đoàn đã gửi tặng 80 suất quà trung thu gồm bánh trung thu và lồng đèn với mong muốn động viên tinh thần và gửi lời chúc các cháu vui đón Tết Trung thu thật an toàn, ấm áp; mong muốn các cơ sở bảo trợ xã hội tổ chức vui đón Tết Trung thu cho các cháu thật chu đáo, nhưng phải đảm bảo quy định về phòng chống dịch Covid-19. 
 
Nguồn kinh phí trao quà lần nay do Nhóm Thiện nguyện Yêu thương tài trợ.
 
 
* Nhân dịp Tết Trung thu năm 2021, ông Bùi Quang Sơn – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà trung thu cho các cháu thiếu nhi là trẻ mồ côi, khuyết tật đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai.
 
* Tại huyện Đạ Huoai, đoàn công tác của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã tới thăm và trao tặng 41 phần quà trung thu cho các cháu mồ côi, khuyết tại đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Cơ sở bảo trợ Mađaguôi (thị trấn Mađaguôi). 
 
Đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng thăm và tặng quà trung thu cho các cháu thiếu nhi tại Trường Khiếm thính Ánh Sao (phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc)
Đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng thăm và tặng quà trung thu cho các cháu thiếu nhi tại Trường Khiếm thính Ánh Sao (phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc)
Tương tự, tại TP Bảo Lộc, đoàn đã đến thăm và trao tặng 130 phần quà trung thu cho các cháu thiếu nhi là trẻ mồ côi, khuyết tật, chất độc da cam đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và học tập tại Mái tấm Tín Thác (xã Lộc Thanh), Trường tư thục Khiếm thính Ánh Sao (phường Lộc Phá)t và Trung tâm nuôi dạy con nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin TP Bảo Lộc (Thôn 1, xã Đam B’ri). Mỗi phần quà gồm có lồng đèn, bánh trung thu và đường, sữa trị giá 180 ngàn đồng/phần. Tổng trị giá các phần quà trung thu là hơn 30 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lâm Đồng.  
 
Tại các điểm đến, ông Bùi Quang Sơn – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã ân thăm hỏi tình hình đời sống, sinh hoạt, của các cháu mồ côi, khuyết tật và con nạn nhân chất độc da cam; đồng thời, gửi lời chúc các cháu thiếu nhi đón một Tết Trung thu vui tươi, ấm áp và lành mạnh. Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng Bùi Quang Sơn cũng mong muốn các cơ sở bảo trợ nỗ lực khắc phục khó khăn để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em. Qua đó, tạo điều kiện giúp cho các cháu phát triển tốt cả về thể chất, trí tuệ và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cháu.
 
* Tại huyện Di Linh, ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và tặng quà cho trẻ em tại Cơ sở Bảo trợ Xã hội Diệu Thắng (xã Đinh Lạc, huyện Di Linh).
 
Ông Nguyễn Tiến Dũng trao quà cho trẻ em tại Cơ sở Bảo trợ Xã hội Diệu Thắng (huyện Di Linh)
Ông Nguyễn Tiến Dũng trao quà cho trẻ em tại Cơ sở Bảo trợ Xã hội Diệu Thắng (huyện Di Linh)
 
Tại đây, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã trao 13 phần quà, mỗi phần quà trị giá 200 nghìn đồng và trao học bổng trị giá 10 triệu đồng cho 13 trẻ em mồ côi đang được chăm sóc tại đây. Ông Nguyễn Tiến Dũng cũng gửi lời thăm hỏi, động viên các em cố gắng học tập, chăm ngoan, vượt qua hoàn cảnh để trở thành người có ích cho xã hội. Đoàn cũng đánh giá cao những nỗ lực của các cô, dì, các mẹ đã chăm sóc, tạo môi trường lành mạnh, gia đình ấm áp, đầy yêu thương cho các cháu.
 
Dịp này, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Di Linh cũng trao 13 phần quà cho các cháu tại đây, mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng.
 
 
* Tại huyện Đức Trọng, Đoàn xã Ninh Gia đã phối hợp với Đoàn Phường 3 (TP Đà Lạt), Nhóm tình nguyện Thiên Đường Xanh, Khoa nhi Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng cùng sự đồng hành của các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Trung thu cho em và hành trình 1 triệu ly sữa năm 2021”.
 
Trao quà trung thu cho các em thiếu nhi
Trao quà trung thu cho các em thiếu nhi
 
Tại chương trình, 90 phần quà trung thu (mỗi phần trị giá 100 ngàn đồng), gồm: Bánh trung thu, kẹo, sữa, lồng đèn, vở, viết... đã được trao tận tay cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Hiệp Thuận, Trường Mẫu giáo Ninh Gia (tại phân trường thôn Tân Phú). 
 
Mỗi phần quà là sự động viên, chia sẻ đối với các em thiếu nhi trong ngày hội Trung thu năm nay. Chương trình được diễn ra đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
 
NGUYỆT THU - NGUYỄN QUÂN - DUY NHà- N.MINH