Bà Võ Thị Viết Kha tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Lâm khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

03:10, 12/10/2021

(LĐ online) - Ngày 12/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bảo Lâm đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm; bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng cùng 141 đại biểu đại diện cho khoảng 15.000 hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

(LĐ online) - Ngày 12/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bảo Lâm đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm; bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng cùng 141 đại biểu đại diện cho khoảng 15.000 hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Bảo Lâm.
 
Tặng bức trướng chào mừng đại hội
Tặng bức trướng chào mừng đại hội
 
Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Bảo Lâm đã chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chỉ đạo, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của phụ nữ, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp hội trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã tổ chức nhiều phong trào thi đua với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo. Điển hình như phong trào phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp, vươn lên làm giàu, xây dựng gia đình hạnh phúc; phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch... Các phong trào, cuộc vận động đã được các cấp hội cụ thể hóa bằng các tiêu chí đã lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. Phong trào Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế được đẩy mạnh với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội hỗ trợ xây mới và sửa chữa 13 mái ấm tình thương giúp các hội viên khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 510 triệu đồng, trao 126 suất học bổng Lê Thị Pha giúp học sinh nữ nghèo vượt khó học giỏi. Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, các cấp hội phối hợp cùng các đoàn thể hỗ trợ 10 tấn nông sản, gần 5 ngàn quả trứng, 3 tấn trái cây giúp đồng bào TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... Ngoài ra, các cấp hội còn xây dựng và duy trì 121 mô hình giúp hội viên phát triển kinh tế. Hiện, tổng dư nợ hơn 133 tỷ đồng giúp 3.455 hội viên vay phát triển kinh tế...
 
Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tặng phương tiện sinh kế chào mừng đại hội
Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tặng phương tiện sinh kế chào mừng đại hội
 
Bằng những việc làm thiết thực, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN huyện Bảo Lâm đã phối hợp giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo trong phụ nữ đáng kể. Hiện tại, số hộ phụ nữ nghèo chỉ còn 451 hộ và 763 hộ phụ nữ cận nghèo.
 
Với tinh thần Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tính tự chủ, sáng tạo của phụ nữ Bảo Lâm, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bảo Lâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ VI, đưa Bảo Lâm phát triển bền vững.
 
Ban Chấp hành ra mắt đại hội
Ban Chấp hành ra mắt đại hội
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021 -2026 gồm 21 ủy viên. Tại phiên họp lần thứ I, bà Võ Thị Viết Kha, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Lâm khóa V, tiếp tục được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Lâm khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 18 đại biểu.
 
TRỊNH CHU